Khẩn cấp giải cứu ngư dân lâm bệnh nguy kịch trên biển

Tàu SAR 412 trong một lần tiếp cận tàu bị nạn giữa biển. Ảnh: Danang MRCC cung cấp.
Tàu SAR 412 trong một lần tiếp cận tàu bị nạn giữa biển. Ảnh: Danang MRCC cung cấp.
TPO - Sáng nay (25/4), tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đang trên đường đưa một ngư dân lâm bệnh trong tình trạng nguy kịch vào bờ.

Trước đó, tối 24/4, Danang MRCC nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp từ tàu BĐ 96415 - TS do ông Phan Anh Diệt (trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Theo đó, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15008N - 111032 E (cách Đà Nẵng 200 hải lý), thuyền viên tên Phan Ngọc Quốc (20 tuổi, con trai thuyền trưởng) của tàu bị ho, nôn ra máu liên tục, sốt cao, lúc tỉnh lúc mê.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Danang MRCC đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo nhận định của bác sỹ, tình trạng nạn nhân rất nguy cấp. Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR412 đi cứu nạn.

Lúc 19h25 ngày 24/4 tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC, cùng đi theo tàu có một bác sĩ. Đến 02h55 ngày 25/4, tàu SAR412 tiếp cận tàu BĐ96415-TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sỹ cấp cứu. Theo chẩn đoán, nạn nhân bị xuất huyết tiêu hóa rất nguy hiểm đến tính mạng.

Dự kiến vào sáng nay, tàu SAR 412 đưa ngư dân nguy kịch về đến Quy Nhơn.                                                          

MỚI - NÓNG