Khẩn trương dập tắt dịch tiêu chảy cấp

Khẩn trương dập tắt dịch tiêu chảy cấp
TPO - Trước tình hình dịch tiêu chảy bùng phát trở lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Công điện số 511 gửi các Bộ ngành yêu cầu khẩn trương dập tắt, không để lan rộng dịch tiêu chảy cấp.

Công văn cho biết, hiện trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa... đã xuất hiện trở lại bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân do phẩy khuẩn tả.

Đây là đợt dịch thứ 3 xảy ra ở các tỉnh phía Bắc. Nguy cơ dịch lây lan rộng ra các tỉnh khác trong cả nước là rất lớn.

Theo báo cáo của Bộ Y tế phần lớn các trường hợp mắc bệnh là do sử dụng thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh như rau sống, thịt chó, mắm tôm, lòng lợn, tiết canh, hải sản. Nhiều mẫu bệnh phẩm từ rau sống, thịt chó, thức ăn chín trên đường phố đã xét nghiệm có phẩy khuẩn tả.

Để khẩn trương dập tắt dịch bệnh, không để dịch lan rộng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, các Bộ, ngành huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đặc biệt là giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống; ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm an toàn.

Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn đường phố; chỉ đạo việc buôn bán thực phẩm đảm bảo vệ sinh; thực hiện nghiêm việc khử trùng, khử khuẩn nước sinh hoạt để bảo đảm vệ sinh môi trường. Xử lý nghiêm khắc các cơ sở và cá nhân vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Nghiêm cấm việc sử dụng phân tươi, nguồn nước ô nhiễm để tưới, bón rau để tránh làm lây lan mầm bệnh ra môi trường.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nơi xảy ra dịch; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở điều trị chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền để điều trị tích cực và hiệu quả cho các bệnh nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chủ trì cùng Bộ NN&PTNT, Công Thương và các Bộ, ngành cử các đoàn đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các địa phương, chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan tại chỗ và lan rộng sang các địa phương khác.

MỚI - NÓNG