Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm
TPO-  "Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân bằng cách vận động, thậm chí buộc người dân ở những vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn". Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay để đối phó với bão số 9 sẽ đổ bộ vào nước ta chiều nay.
Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 1
Ngư dân tại Phú Yên di dời thuyền vào đất liền tránh bão số 9. Ảnh : TTXVN

Đảm bảo lương thực cho người dân đi di dời

Phó Thủ tướng thường trực cũng chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục khẩn trương tiến hành di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm trong chiều nay, đêm nay.

“Việc trước mắt đó là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân bằng cách vận động, thậm chí buộc người dân ở những vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Tài sản của dân để lại thì các lực lượng công an, bộ đội sẽ phải cử người bảo vệ.

Riêng đối với các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận sẽ phải hoàn tất việc di dân trước trưa nay. Bên cạnh việc di dời dân chúng ta phải thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch, lương thực cho những người dân phải di dời. Những nơi có nguy cơ bị chia cắt cũng sẽ phải được đảm bảo về lương thực và thực phẩm”- Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực cũng phê bình các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ vì việc nắm tình hình chưa chắc và có báo cáo về công tác phòng chống lụt bão chậm.

“Tối nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong khi các địa phương như Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre…vẫn chưa có báo cáo. Hết trưa nay các tỉnh mà không có báo cáo thì sẽ phê bình. Đến hết buổi chiều vẫn chưa có báo cáo thì sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến xử lý.

Bão đổ bộ vào ban đêm nên mọi việc phòng tránh bão phải được hoàn tất chậm nhất là trước 20h ngày hôm nay. Trong sáng mai, chiều mai các tỉnh mà để xảy ra tai nạn về người, thiệt hại về tài sản lớn và chậm trễ trong khắc phục hậu quả của bão thì lãnh đạo tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố.

Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu các bộ ngành như: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Bưu chính viễn thông, Nông nghiệp, Giao thông cần chuẩn bị và có kế hoạch để khắc phục hậu quả sau bão.

Trưa nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 2
Sóng biển Nha Trang lúc 13h chiều nay (4/12). Ảnh : Đình Quân

Theo Trung tâm dự báo KTTV T.Ư, đến 7h sáng nay, 4/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc, 111,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận khoảng 240km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 -100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km. Như vậy, trưa, chiều 4/12 bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận.

Gần tối nay, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận. Đến 7h ngày mai, 5/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh nam Tây Nguyên và Miền đông Nam Bộ.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam Cămpuchia.

“Do ảnh hưởng của bão, ngày 4/12 vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió bão mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội”- Trung tâm dự báo KTTV T.Ư cho biết.

Từ trưa chiều nay, các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Từ đêm 4/12, các tỉnh nam Tây Nguyên và Miền đông Nam Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy.

Vùng ven biển các tỉnh Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu cần đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 4 mét và sóng biển cao từ 5 - 7 mét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh.

“Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình kiến trúc, đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất”- Trung tâm dự báo KTTV TƯ cảnh báo.

Nhiều tỉnh vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác với bão số 9

Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cũng cho biết hiện còn 1.791 tàu với 14.814 ngư dân đang trên đường di chuyển tránh bão. Trong đó Đà Nẵng 28 tàu (147 ngư dân); Quảng Ngãi (18 tàu (226 ngư dân); Bình Định 227 tàu (2.165 ngư dân); Phú Yên 52 tàu (482 ngư dân);

Khánh Hóa 3 tàu (25 ngư dân); Ninh Thuận 35 tàu (216 ngư dân); Bình Thuận 377 tàu (2.886 ngư dân); Tiền Giang 247 tàu (1.455 ngư dân); Bến Tre 181 tàu (1983 ngư dân); Trà Vinh 1 tàu (5 ngư dân); Sóc Trăng 107 tàu (1.147 ngư dân); Bạc Liêu 127 tàu (1.205 ngư dân); Cà Mau 213 tàu (1592 ngư dân); Kiên Giang 165 tàu (1.235 ngư dân).

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, tính đến 5h sáng nay, 4/12, nhiều địa phương đã có báo cáo về công tác phòng chống cơn bão số 9 nhưng cũng có một số tỉnh chủ quan với cơn bão số 9.

Theo đó, tỉnh Phú Yên đã di dời được 880 hộ với 3.943 người. 26 hộ còn lại với 69 người sẽ được chính quyền địa phương tiếp tục di dời trong sáng nay. Trước đó, lực lượng bộ đội biên phòng cùng công an và xung kích địa phương đã tiến hành đưa gần 1.000 người trông coi lồng tôm rời khỏi khu vực trông coi về nơi trú ẩn an toàn.

Tỉnh Bình Định đã di dời được 1.620 hộ (6.413 người) trên tổng số 6.000 hộ (24.000 người) cần di dời. Tỉnh Khánh Hòa đã di dời được 1.233 hộ (9.921 người) tại các huyện Ninh Hòa, Cam Ranh, Khánh Sơn, Nha Trang, Đồng Khánh, Vạn Ninh đến nơi an toàn. Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay.

Tỉnh Ninh Thuận đã di dời 581 hộ (2.580 người) tại các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm và tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ dân khác đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân đội đã huy động 53 phương tiện sẵn sàng phục vụ việc di dân, ứng cứu và huy động nhân dân chằng chống nhà cửa bằng chèn bao cát. Tỉnh cũng có chỉ đạo cho học sinh nghỉ học 2 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay, 4/12.

Tỉnh Bình Thuận cũng đã di dời được 642 hộ với 2.909 người tại các huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, Bắc Bình, thị xã La Gì, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và tiếp tục di dời nốt 5.544 hộ dân khác đến nơi an toàn.

Điều đặc biệt cần lưu ý, theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, là các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ hiện vẫn chưa có báo cáo về công tác chuẩn bị đối phó với bão số 9 và tỏ ra chủ quan trong công tác đối phó với bão số 9. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương trên quán triệt tư tưởng không được chủ quan, mất cảnh giác và phải hoàn thành các công việc trước 18h chiều nay.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh lực lượng biên phòng, đến 19h ngày 3/12 đã thông báo được 43.346 tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 9 để về bờ và di chuyển tránh bão.

14 tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM thông báo các tàu thuyền đã về bến hết và neo đậu tránh, trú bão an toàn.

Phóng sự ảnh của Đình Quân về phòng tránh bão số 9 sáng nay tại Nha Trang, Khánh Hòa :

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 3 Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 4
Khẩn trương gia cố lại các mái nhà bằng bao cát Người dân đua nhau lấy cát để gia cố lại nhà cửa chống bão
Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 5 Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 6
Tàu thuyền đã về đất liền tránh bão  Người dân sơ tán tránh bão
MỚI - NÓNG