Khẩn trương hoàn thành điều tra vụ kĩ sư tử nạn ở Keangnam

Khẩn trương hoàn thành điều tra vụ kĩ sư tử nạn ở Keangnam
TP - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu một số ban ngành chức năng khẩn trương hoàn thành điều tra, kết luận vụ kỹ sư Lâm và 2 người khác bị tại nạn chết người gần đây tại công trường toà nhà cao nhất Việt Nam.
Tấm bê tông được các chuyên gia dựng lại mô phỏng vụ tai nạn tại Keangnam. Ảnh: T.L

Tấm bê tông được các chuyên gia dựng lại mô phỏng vụ tai nạn tại Keangnam. Ảnh: T.L.

Đây là những vụ tử nạn gây xôn xao dư luận khi phía Keangnam mập mờ thông tin. Đặc biệt, vụ kỹ sư Vũ Tiến Lâm bị nạn dẫn tới tử vong (ngày 22-2 vừa qua) có nhiều uẩn khúc như nạn nhân trước khi chết đã kịp chụp ảnh hiện trường lao động thiếu an toàn bằng điện thoại di động và gọi điện cảnh báo với nhiều bên liên quan. Tuy nhiên, cả Keangnam và một số cơ quan chức năng lúc đó đã vội vàng thông tin rằng nạn nhân vì không đeo dây an toàn nên mới gặp nạn.

Trong lần phát biểu gần đây với báo chí về vụ tử nạn này, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành Nguyễn Thị Phúc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, quy trình dựng cốp-pha 6 bước nhưng đơn vị thi công chỉ thực hiện 3 bước.

Điều này có thể trùng hợp với những bức ảnh mà kỹ sư Lâm chụp đặc tả về quy trình dựng cốp-pha sơ sài trước khi bị chính tấm cốp-pha nặng cả tấn đè chết. Được biết, đoàn thanh tra liên ngành ít nhất 2 lần hoãn với gia đình nạn nhân Lâm về việc công bố kết luận điều tra (lần gần nhất là ngày 14-5).

Vụ tai nạn khác mà UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kết luận là vụ diễn ra ngày 21-7-2009. Sự việc đã khiến 2 công nhân chết sau khi rơi từ tầng 13.

UBND TP Hà Nội yêu cầu phía Keangnam Vina, các nhà thầu phụ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện theo kết luận của đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu Sở LĐ - TB&XH, Sở Xây dựng tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường này, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện an toàn lao động tại công trường thi công tòa cao ốc Keangnam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.