Khẩn trương hoàn thiện kịch bản khai mạc Đại lễ

Khẩn trương hoàn thiện kịch bản khai mạc Đại lễ
TP - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vừa yêu cầu nhiều đơn vị liên quan khẩn trương hơn trong chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm...

Ban Chỉ đạo Quốc gia giao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện kịch bản Chương trình khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào sáng 1-10-2010 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Chương trình Lễ hội đêm 10-10-2010 tại Sân vận động Mỹ Đình sau khi có ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện kịch bản Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 10-10.

Đối với chỉnh trang đô thị, UBND TP Hà Nội yêu cầu phải đảm bảo phương châm "Sáng-xanh-sạch-đẹp"; yêu cầu các chủ đầu tư những công trình xây dựng tại vị trí mặt các tuyến phố chuyển hàng rào tạm công trình đúng mốc giới vỉa hè, chỉnh trang hàng rào, trang trí panô, áp phích chào mừng dọc theo hàng rào.

Giao Sở Xây dựng bố trí đủ nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bến xe Yên Phụ, đồng thời khẩn trương thực hiện việc chỉnh trang vỉa hè tại các khu vực của dự án "Con đường gốm sứ ven sông Hồng".

Lập phương án kiểm soát, xử lý nghiêm những người vi phạm vệ sinh môi trường dọc tuyến đường đê từ cửa khẩu An Dương đến đê Nguyễn Khoái; kiểm tra dự án sơn mặt trước nhà trong phố cổ đảm bảo mỹ quan và yếu tố lịch sử - văn hóa, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quét vôi, sơn cửa.

Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng giao các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các đơn vị. UBMTTQVN thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tập trung vào công tác chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh chào mừng Đại lễ.

Đối với công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tới đông đảo quần chúng nhân dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh cần được đẩy mạnh hơn. Giao cơ quan chuyên môn rà soát các vị trí phù hợp để khẩn trương thiết kế và thi công lắp dựng các panô tấm lớn, cụm panô, cổng chào đón khách đến dự Đại lễ...

MỚI - NÓNG