Khẩn trường tìm kiếm học sinh mất tích trên hồ thủy điện

Phần nhà máy và đập tràn công trình thủy điện Buôn Tua Srah. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN.)
Phần nhà máy và đập tràn công trình thủy điện Buôn Tua Srah. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN.)
Ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết cán bộ xã Quảng Phú cùng gia đình đang khẩn trương tìm kiếm cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi), học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô bị mất tích trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah. 

Trước đó, đầu giờ chiều 30/5, cháu Nguyễn Tiến Đạt cùng nhóm bạn đến câu cá và tắm sông tại cầu Ba Khúc, xã Quảng Phú. 

Không may, cháu Đạt bị nước cuốn đi. Khi biết tin, lãnh đạo xã Quảng Phú đã yêu cầu thủy điện Buôn Tua Srah dừng hoạt động các tổ máy phát điện để phục vụ công tác tìm kiếm. 

Theo một số người dân xã Đức Xuyên, những năm gần đây, khu vực cầu Ba Khúc đã xảy ra nhiều vụ đuối nước

Khu vực này cách nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 10 km đường sông. Đến 17 giờ 30/5, hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã gần cạn đáy để phục vụ tìm kiếm. 

Hiện các cơ quan chức năng huyện Krông Nô và gia đình nạn nhân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah./. 

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.