Khánh Hòa: Bảo vệ rừng bắn người

Khánh Hòa: Bảo vệ rừng bắn người
TP - Sáng 19-5, anh Nguyễn Sỹ Quốc (SN 1969, trú Buôn Tương, Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa) được đưa vào viện cấp cứu do bị ông Đặng Tiến Dũng - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ninh Tây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa bắn vào vùng cổ.

Chị Đinh Thị Yến (buôn Suối Mít, Ninh Tây) cho hay cần sửa nhà, gia đình chị mời anh Quốc đến xẻ gỗ để thưng ván. Sáng 19-5, anh Quốc mang cưa máy đến nhà chị Yến để xẻ gỗ. Khoảng 8 giờ, ông Dũng cùng đồng nghiệp là Trần Văn Thanh đi xe máy tới.

Ông Dũng rút súng ngắn, đòi anh Quốc giao chiếc cưa máy. Anh Quốc không chịu đưa cưa, ông Dũng bắn hai phát xuống đất. Trong khi giằng co chiếc cưa, Quốc bị ông Dũng bắn vào vùng cổ.

Một bộ kiểm lâm tử nạn khi làm nhiệm vụ

Vụ việc xảy ra lúc gần 7 giờ sáng 20-5, khi Tổ tuần tra liên ngành theo Quyết định 78 của UBND tỉnh (gồm Công an, Biên phòng, Kiểm lâm và Lâm trường) truy quét lâm tặc tại khu vực Sê San thuộc xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, Kon Tum.
Tổ Liên ngành đi trên xe bò vàng để tuần tra, nhưng do địa hình hiểm trở, nhiều dốc đá nguy hiểm nên xe bất ngờ bị bung cánh cửa, anh Đặng Quang Phước SN 1957, trú P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, cán bộ kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm Cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh, là cán bộ tăng cường Tổ tuần tra bị rơi khỏi xe và bị xe đè tử nạn.

Anh Phước có 1 vợ và 3 con, vợ không có việc làm, anh Phước là trụ cột gia đình, 3 con đều đang đi học.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.