Khánh Hòa lấy lại vịnh làm bãi tắm cho dân

0:00 / 0:00
0:00
Mặt biển vịnh Nha Trang được tỉnh Khánh Hoà lấy lại để làm bãi tắm cho người dân. Ảnh: Lữ Hồ
Mặt biển vịnh Nha Trang được tỉnh Khánh Hoà lấy lại để làm bãi tắm cho người dân. Ảnh: Lữ Hồ
TP - Tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định thu hồi 10.000m2 mặt nước biển vịnh Nha Trang cho doanh nghiệp thuê ở khu vực Bãi Dương (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang) để làm bãi tắm công cộng.

Còn khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandra đang che chắn mặt biển khoảng 400m tại phía Đông đường Trần Phú cũng sẽ được di dời để làm công viên chuyên đề, phục vụ cộng đồng.

Ngày 28/2, ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, cho biết, UBND tỉnh vừa ra quyết định thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển tại khu vực Bãi Dương (trước đây là vùng Hải Dương, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang) cho Cty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê sử dụng làm bãi tắm. Lý do thu hồi khu vực mặt biển này là hết thời hạn cho thuê và Sovico Khánh Hòa tự nguyện trả lại cho Nhà nước. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao 10.000 m2 mặt nước biển nói trên cho UBND phường Lộc Thọ quản lý để làm bãi tắm phục vụ người dân và du khách.

Khu vực mặt nước biển vịnh Nha Trang được thu hồi kể trên là tại khu Bãi Dương, nằm phía Đông đường Trần Phú. Đó là một phần diện tích mặt nước và bãi biển Nha Trang mà nhiều năm trước đây tỉnh đã cho Cty Sovico Khánh Hòa thuê sử dụng kinh doanh, phục vụ khách ở tại khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara. Lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp công ty này xác định mốc giới, thu hồi diện tích mặt nước biển vịnh Nha Trang tại khu Bãi Dương và bàn giao lại cho UBND phường Lộc Thọ quản lý, sử dụng.

Di dời khu nghỉ dưỡng chắn biển

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang, hơn 10 năm trước, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời khu nghỉ dưỡng này ra khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh để trả lại không gian thông thoáng của công viên bờ biển, tăng diện tích công viên công cộng phục vụ người dân và du khách. Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara do Cty Sovico Khánh Hòa quản lý, có diện tích khoảng 26.000m2, nằm kéo dài hơn 400m mặt tiền bãi biển phía Đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng này hoàn thành và bắt đầu đón khách từ năm 1997. Đến năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời ra khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh để trả lại không gian thông thoáng của công viên bờ biển, tăng diện tích công viên công cộng phục vụ người dân và du khách.

Từ năm 2011 đến 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều lần tổ chức họp với Cty TNHH thương mại và đầu tư Khánh Hòa (sau này là Cty Sovico Khánh Hòa), để xúc tiến di dời khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara. Sau nhiều lần đàm phán và gia hạn, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đến cuối năm 2018 thì chủ đầu tư phải thực hiện xong việc di dời khu nghỉ dưỡng này.

Tuy nhiên, đến nay công trình tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh vẫn chưa hoàn thành nên khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang vẫn tồn tại bên đường Trần Phú, che khuất tầm nhìn ra biển của người dân. Một lãnh đạo Cty Sovico Khánh Hoà cho biết, dự kiến đến cuối năm nay khu nghỉ dưỡng này sẽ được di dời ra khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, cho biết: Thời điểm di dời khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara là khi chủ dự án hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 dự án khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh (trong vòng 24 tháng theo giấy phép mới đã cấp - PV) tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Sau khi di dời, khu vực bãi biển Nha Trang tại khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara nói trên sẽ được bố trí xây dựng thành công viên chuyên đề, phục vụ cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.