Khánh Hòa, Ninh Thuận cho học sinh nghỉ học tránh bão

Học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa được nghỉ học chiều nay (3/11) để tránh bão. Ảnh minh họa.
Học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa được nghỉ học chiều nay (3/11) để tránh bão. Ảnh minh họa.
TPO - Từ chiều nay (3/11), học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa và một số huyện của tỉnh Ninh Thuận sẽ cho nghỉ học tránh bão Damrey.

Theo đó, sáng 3/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp với các địa phương trong tỉnh đồng thời yêu cầu các địa phương này ngừng các cuộc họp, công việc không cấp bách để tập trung sức lực phòng chống bão số 12 (Damrey).

Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan khẩn trương chống bão. Đặc biệt, tỉnh này yêu cầu Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 03/11 đến hết ngày 05/11/2017 và có kế hoạch bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Được biết, hiện nay, các tàu cá hoạt động trên các vùng biển nắm được thông tin cơn bão số 12 trên biển Đông và có kế hoạch chủ động phòng tránh, số tàu cá còn lại đang di chuyển vào bờ để neo đậu tại bến; Riêng Cảng cá Hòn Rớ/ Nha Trang hiện tại có 934 tàu cá neo đậu trong đó có 72 tàu cá ngoài tỉnh.

Trong 4 tàu ở Trường Sa, có 02 tàu trú tại khu vực đảo Song Tử Tây (Tàu KH98154TS/07 lao động, KH90154TS/8 lao động), 01 tàu trú tại bãi Đá Tây (KH92907TS/05 lao động), riêng tàu KH92907TS/7 lao động neo đậu tránh trú tại đảo Đá Đông.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Du lịch: hiện nay tại các khu du lịch ven biển đảo (Khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay, Khu nghỉ An Lâm Ninh Vân Bay, Hòn Ông Resort…) hiện có 4.327 khách, trong đó có 2.217 khách quốc tế. Hiện nay, các cơ sở lưu trú du lịch biển đảo đã thông tin về tình hình bão số 12 và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các du khách…

Ngoài ra, theo rà soát của các địa phương tổng số người dân cần phải sơ tán khi bão đổ bộ là 133.535 người (trong đó sơ tán tại chỗ 34.818 người; sơ tán đến khu vực khác 98.717 người)….

Tính đến 6h ngày 03/11/2017, theo báo cáo sơ bộ do mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa có 1 người mất tích; 5 nhà sập, hư hỏng; 1.550 ha lúa, 70 ha màu bị ngập, hư hỏng; 5.700 con gia cầm và 200 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 15 ha tôm, 12 ha ốc bị thiệt hại 50-70%; 0,1 ha hàu bị thiệt hại hoàn toàn; 2.350 m đường và 3.100 m kênh bị sạt lở. Tổng ước tính thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 40 tỷ.

Còn tại Ninh Thuận, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Ninh, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, ngay trong chiều nay, một số huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 sẽ được cho nghỉ học sớm và trong ngày mai (4/11), học sinh trên toàn tỉnh sẽ được nghỉ học để tránh bão…

MỚI - NÓNG