Khánh Hòa xin hỗ trợ hơn 2.855 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão

Khánh Hòa ước tính bão số 12 gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng.
Khánh Hòa ước tính bão số 12 gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng.
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 12 với tổng kinh phí hơn 2.855 tỷ đồng.

Theo tỉnh Khánh Hòa, cơn bão số 12 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh này gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, toàn tỉnh có 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương; trên 1.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha lúa bị ngập và 6.258 ha hoa màu bị ngập úng, hư hại; 44.320 lồng và 3.270 bè bị trôi hoàn toàn, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, trường học, cơ quan bị hư hỏng nặng nề… Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.

Trước thiệt hại lớn này, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo; 200.000 viên thuốc sát khuẩn; 5.000 kg Cloramin B để khử khuẩn là sạch nước; 50.000 lít hóa chất để xử lý mầm bệnh và phòng dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản…

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa xin Trung ương hỗ trợ hơn 2.855 tỷ đồng để khôi phục nền kinh tế bao gồm kinh phí khôi phục nông nghiệp là 255 tỷ đồng, kinh phí khôi phục, sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, công trình bảo vệ sạt lỡ… 1.600 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa hư hỏng trường học, trụ sở các cơ quan, công trình kỹ thuật… là 1.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.