Ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016:

Khánh thành cầu nhân ái tại Cần Thơ

Lãnh đạo Thành Đoàn và huyện Thới Lai cắt băng khánh thành
Lãnh đạo Thành Đoàn và huyện Thới Lai cắt băng khánh thành
TPO - Sáng 26/8, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (báo Tiền Phong phối hợp Cty Sen Vàng), Thành Đoàn Cần Thơ và chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Trà Vơ Nhỏ ở ấp Thới Thuận A - Thới Thuận B, xã Tân Thạnh (Thới Lai, TP Cần Thơ) sau 3 tháng thi công. Đây là công trình nằm trong Dự án Người đẹp Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Công trình cầu Trà Vơ Nhỏ có chiều dài 24m, rộng 3,5m do báo Tiền Phong, Cty Sen Vàng và Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng địa phương thực hiện với tổng vốn đầu tư gần 220 triệu đồng.

Ông Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh cho biết, Tân Thạnh là xã ngoại thành, mới được thành lập, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Thời gian qua Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhưng do nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể cùng lúc hoàn thiện tất cả để phục vụ người dân.

Khánh thành cầu nhân ái tại Cần Thơ ảnh 1
Khánh thành cầu nhân ái tại Cần Thơ ảnh 2

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong (bên trái) cùng Bí thư huyện Đoàn Thới Lai tháo bảng công trình

Ông Phạm Minh Chánh ở ấp Thới Thuận B vui mừng nói: “Dân ở đây mơ ước từ lâu đến nay mới thành hiện thực”. Ông Chánh cho biết, trước đây cầu làm bằng ván tạm bọ và đã xập xệ, việc qua lại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng người dân đặc biệt là trẻ em đi học khi vào mùa mưa. Còn ông Nguyễn Văn Thiện nhà cạnh cầu bày tỏ niềm vui: “Có cầu mới hàng trăm hộ dân ở đây rất phấn khởi vì không phải tốn tiền qua đò. Hơn nữa, việc vận chuyển lúa qua lại được dễ dàng không phải chờ đợi đến nước ròng mới qua được”.

Khánh thành cầu nhân ái tại Cần Thơ ảnh 3

Lãnh đạo báo Tiền Phong, Thành Đoàn và huyện Thới Lai chụp ảnh lưu niệm

Anh Nguyễn Trần Sơn Nam, Bí thư huyện Đoàn Thới Lai cho biết, cầu hoàn thành đã góp phần tạo cho bộ mặt của địa phương thay đổi, khang trang, dễ dàng trong việc đi lại. Hơn nữa, còn tạo điều kiện cho xã Tân Thạnh phát triển kinh tế; giao lưu văn hóa xã hội thuận tiện. Đặc biệt là việc học hành, đi lại của con em được dễ dàng thể hiện được nếp sống văn minh góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giao thông.

Khánh thành cầu nhân ái tại Cần Thơ ảnh 4

Người dân đi qua cầu. ẢNH: Hoà Hội

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.