Khánh thành cột mốc biên giới 790 Việt Nam-Lào

Khánh thành cột mốc biên giới 790 Việt Nam-Lào
Ngày 19/5, tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Ủy ban chính quyền tỉnh Attapu (Lào) tổ chức lễ khánh thành cột mốc biên giới 790 - mốc cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Phu Cưa.

Khánh thành cột mốc biên giới 790 Việt Nam-Lào

 
Khánh thành cột mốc biên giới 790 Việt Nam-Lào ảnh 1

Lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum va Attapư tại cột mốc 790 Ảnh: An Nghệ

Sau một năm khởi công, cột mốc biên giới 790 đã chính thức được hoàn thành với chiều cao 2,2m (riêng phần thân cao 1,6m) và được xây dựng bằng đá granit nguyên khối.

Công trình xây dựng cột mốc biên giới 790 có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng, nằm trong khuôn viên rộng 650 m2 cùng với một số hạng mục công trình như: hệ thống điện, bờ kè và hệ thống cây xanh.

Ông Hà Ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hai nước về việc thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam-Lào, hai tỉnh đã hoàn thành xây dựng 22/28 mốc và phấn đấu sẽ hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới trước tháng 7/2010.

Kon Tum và Attapu có chung đường biên giới dài khoảng 58km và xác định 28 vị trí mốc.

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG