Khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm

Khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm
TP - Ngày 2/9, TPHCM chính thức khánh thành, thông xe (giai đoạn 1) hai công trình giao thông trọng điểm của TPHCM là cầu Phú Mỹ và đại lộ Đông - Tây.
Khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo TPHCM đi bộ qua cầu Phú Mỹ trong ngày khánh thành (chiều 2/9). Ảnh: KC

Lễ khánh thành cầu Phú Mỹ được tổ chức trên cầu Phú Mỹ, phía quận 7. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT, các ban ngành dự lễ khánh thành.

Tại lễ khánh thành, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút và đèn chiếu sáng mỹ thuật.

Cầu Phú Mỹ nằm trên tuyến vành đai 2 của TPHCM, sau khi thông xe sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trong khu vực nội thành, bởi luồng phương tiện giao thông đi từ miền Tây sẽ không còn đi xuyên qua khu vực trung tâm thành phố, mà lưu thông theo lộ trình mới là đường Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - vành đai phía Đông - xa lộ Hà Nội.

Cầu Phú Mỹ có tổng mức đầu tư 2.076 tỷ đồng, là cây cầu dây văng lớn nhất TPHCM, có sáu làn xe bắc qua sông Sài Gòn, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nối quận 2, quận 7 và quận 9 thuộc đường vành đai ngoài của TPHCM.

Sau khi khánh thành, cầu Phú Mỹ sẽ chính thức thông xe vào sáng 9/9, nhưng chỉ dành cho xe hai bánh và ôtô nhỏ. Dự kiến cuối năm nay, sẽ cho phép tất cả các loại xe lưu thông qua cầu.

Lễ thông xe giai đoạn 1 của dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây diễn ra vào sáng cùng ngày tại cầu Nước Lên (huyện Bình Chánh).

Đại lộ Đông - Tây đi qua địa bàn các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, tạo thành một tuyến trục giao thông Đông - Tây, kết nối hai đầu Đông Bắc - Tây Nam.

Trong tương lai, đây sẽ là con đường huyết mạch nối TPHCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tạo thành mối liên kết chặt chẽ các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án được khởi công từ tháng 1/2005, với tổng chiều dài gần 22km, bao gồm 1,5km hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), xây mới 13 cầu, cải tạo ba cầu hiện có, xây dựng mới năm nút giao thông và 11 cầu bộ hành. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là gần 10 nghìn tỷ đồng.

Đại lộ Đông - Tây: Vừa thông xe đã xảy ra sự cố

Ngay sau lễ thông xe (giai đoạn 1) Đại lộ Đông - Tây, chiều 2/9, qua đường dây nóng, được biết, tại hạng mục cầu vượt bộ hành giao cắt với đường Nhiêu Tâm (Quận 5) thuộc dự án xảy ra sự cố nứt vỡ mép gối đỡ thanh dầm của một trụ cầu. Nhà thầu đã cho phong tỏa phần đường bên dưới và dùng bạt che vị trí có vết nứt.

Trao đổi qua điện thoại, ông Vương Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TPHCM, xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, hạng mục nói trên đang thi công dở dang và thực tế chưa đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, để phục vụ cho lễ thông xe phần đường chạy qua bên dưới cầu, các nhà thầu đã cho gác các thanh dầm nặng hàng chục tấn lên gối đỡ và chưa đổ bê tông liên kết trên mặt cầu.

Do chưa được kết dính, trời mưa, các thanh dầm bị xê dịch, trượt nên đã làm vỡ lớp bê tông phía mép ngoài của gối đỡ.

Ông Thanh khẳng định sự cố trên không liên quan gì đến chất lượng cầu cũng như thiết kế, kỹ thuật thi công.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.