Khánh thành Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Khánh thành Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Sáng nay 1/9, tại làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Khánh thành Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức . Ảnh: Thanh Long -TTXVN 

Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức rộng 2 ha được chia làm hai khu vực.

Khu vực A gồm nhà đón khách, phòng chiếu phim tư liệu về cuộc đời Cố Thủ tướng, phòng trưng bày tranh ảnh, hiện vật lưu niệm.

Khu B gồm xây dựng tôn tạo nhà thờ họ Phạm, nhà của Cố Thủ tướng và khu mộ thân sinh cùng hệ thống sân vườn cây cảnh, đường nội bộ...với tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại buổi Lễ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ban tổ chức buổi Lễ đón nhận bài cảm tưởng “Phạm Văn Đồng với sự nghiệp cách mạng Lào” của đồng chí Khăm tày Xiphăn đon, nguyên Chủ tịch Đảng nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào và thư chúc mừng của đồng chí.

Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Bà Siphonge Banchongphanith, Tổng lãnh sự nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã tới dự.

Dự Lễ còn có đại diện lãnh đạo Quân khu 5, các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An; các tỉnh miền Trung- Tây nguyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mộ Đức và các huyện, thành phố trong tỉnh, xã Đức Tân và các xã trong huyện Mộ Đức.

Cùng dự Lễ có đại diện gia đình và gia tộc Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: ông Phạm Văn Dương, con trai Cố Thủ tướng, những người thân trong gia đình, bà con thân tộc của cố Thủ tướng đang sinh sống, công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc và tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Hàng nghìn cán bộ, nhân dân, học sinh; cán bộ và đồng bào dân tộc Hrê ở huyện Ba Tơ- những người được vinh dự mang họ Phạm của đồng chí Phạm Văn Đồng từ năm 1969 đã có mặt tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã phát biểu nêu bật những công lao to lớn của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với Đảng, Nhà nước ta, đồng thời ôn lại những lời căn dặn của Cố Thủ tướng mỗi khi về thăm quê hương. Khẳng định việc xây dựng Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Văn hoá- Thể thao- Du lịch Quảng Ngãi cùng huyện Mộ Đức giữ gìn, bảo vệ, quản lý Khu lưu niệm Cố Thủ tướng;

tiếp tục sưu tầm nhiều hiện vật, tài liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để trưng bày tại nhà lưu niệm; phục vụ tốt khách tham quan trong nước cũng như quốc tế khi đến Khu lưu niệm. Ông Phạm Văn Dương, con trai Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thay mặt gia đình họ tộc phát biểu bày tỏ lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức đã quan tâm xây dựng Khu lưu niệm khang trang, đẹp đẽ.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Khu lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước nhiệt thành, người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người con trung hiếu của dân tộc, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc xây dựng Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên quê hương Quảng Ngãi là việc làm có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng chí Phạm Văn Đồng, bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quí báu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Đồng chí, mà còn là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương Quảng Ngãi anh hùng đối với các thế hệ con cháu chúng ta.

Theo Nguyễn Đăng Lâm- Nguyễn Thị Sự
TTXVN

MỚI - NÓNG