Khánh thành mộ chung 34 liệt sĩ hy sinh tại Chư Tan Kra, Kon Tum

Lễ khánh thành ngôi mộ chung 34 liệt sĩ Hà Nội
Lễ khánh thành ngôi mộ chung 34 liệt sĩ Hà Nội
TPO - Ngày 25/7, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khánh thành ngôi mộ chung của 34 liệt sĩ Hà Nội thuộc Trung đoàn 209 hy sinh tháng 3/1968 tại Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Công tác quy tập, cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy và Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) phối hợp triển khai từ ngày 21/7.

Khánh thành mộ chung 34 liệt sĩ hy sinh tại Chư Tan Kra, Kon Tum ảnh 1 Quy tập hài cốt liệt sĩ 

Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy năm 1968, Trung đoàn 209 đa số cán bộ, chiến sĩ là con em người Hà Nội được lệnh hành quân cấp tốc vào tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Tại khu vực núi Chư Tan Kra, sau nhiều trận đánh ác liệt với Sư đoàn 4 và Lữ đoàn 173 của Mỹ, khoảng 400 chiến sĩ của Trung đoàn đã anh dũng hy sinh.

Những năm qua, với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và tỉnh Kon Tum, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn đã tổ chức 25 đợt tìm kiếm, phát hiện và cất bốc được 141 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt 34 cán bộ, chiến sĩ quy tập đợt này hi sinh trong trận đánh ngày 26/3/1968, an táng trong mộ chung, tìm thấy vào ngày 25/11/2017 tại tọa độ 48P 0793415-1591667, trên đỉnh Chư Tan Kra.

Trong mộ chung còn có 10 tạ bộc phá, 10 quả đạn B41, 5 quả đạn B40, nhiều tăng, võng và đế giày, dép cháy dở…

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.