Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam

TPO - Tối ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại mẹ”. Tham gia chương trì có nhiều lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng hàng ngàn người dân Quảng Nam và Đà Nẵng.  

Tượng đài mẹ VNAH lấy hình tượng mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Điện Bàn (Quảng Nam) có 9 người con ruột, 1 cháu ngoại, 1 con rể đã cầm súng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tượng mẹ VNAH bằng chất liệu đá sa thạch có chiều cao: 18.37m, chiều rộng đường thẳng 84.7m, đường cong 117m, bề dày khối tượng chỗ lớn nhất là 24.3m, chỗ mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8 m.

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Nam cắt băng khánh thành tượng đài. 

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 2 Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại mẹ” hoành tráng và đặc sắc.

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 3 Tượng đài mẹ VNAH lung linh huyền ảo trong ánh sáng pháo hoa . 

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 4

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 5

Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam ảnh 6

Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng ghi danh gần 50 ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với đất nước.. Tượng đài Mẹ VNAH được xem là tượng đài lớn nhất nước.

Lễ khánh thành và chương trình nghệ thuật kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài gần 20 phút. Tượng đài sẽ trở thành địa điểm tham quan, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần kiên cường bất khất, đức hi sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.