Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định

TPO - Ngày 2/2, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh đặt tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nam Định.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã cắt băng khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh.

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Ngọc Cường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết, với những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh cho sự nghiệp cách mạng, năm 2007, Đảng, Nhà nước đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng Quần thể Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hoá quan trọng, nơi lưu giữ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Qua quá trình sử dụng, một số hạng mục đã đến giai đoạn cần được trùng tu, cải tạo, nâng cấp cho phù hợp với cảnh quan và sự phát triển chung. Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, trong đó có việc đúc tượng mới để thay tượng cũ Tổng Bí thư Trường Chinh và cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu vực tượng đài tại thị trấn Xuân Trường.

Sau một năm triển khai dự án, công trình tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 113 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh. Tượng được làm bằng chất liệu hợp kim đồng, đúc theo phương pháp truyền thống, chiều cao toàn thân 7,2 m; diện tích bề mặt 55 m2; độ dày trung bình 3,5 cm.

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định ảnh 2

Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh được đặt tại Quảng trường trung tâm thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ảnh: hoàng Long

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược tài giỏi về chính trị, quân sự và là nhà văn hóa, một trí thức lớn của dân tộc.

Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng, 3 lần trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng vào năm 1941, từ năm 1951 đến 1956, nhất là từ tháng 7/1986, với tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã đề xuất với Bộ Chính trị chủ trương đổi mới đất nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, yêu thương đồng chí, đồng bào, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

MỚI - NÓNG