Khánh thành bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Khánh thành bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển
TP- Sáng 1/5, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức lễ khánh thành công trình Bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Thung lũng Xanh, thị xã Đồ Sơn.

Đây là nơi xuất phát đầu tiên của những tàu “không số” huyền thoại trên đường biển, bí mật vận chuyển vũ khí của hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Công trình được khởi công giai đoạn 1 gần một năm nay với quy mô lớn, trên diện tích hơn 300 m2. Với chiều cao 15 m mặt đứng của bia là biểu tượng của hai cánh buồm no gió vươn khơi, tựa một con tàu được cách điệu qua hình tượng cánh buồm vượt trên sóng gió đại dương; chính giữa là hình ảnh chiếc vô lăng tàu, phía dưới là bảng đồng ghi lại dấu ấn lịch sử năm xưa. Tổng kinh phí của dự án giai đoạn đầu là gần 3 tỷ đồng, chủ yếu bằng vốn ngân sách.

MỚI - NÓNG