Khảo sát dự án đường ống tải Bô xít từ Lào sang Việt Nam

Khảo sát dự án đường ống tải Bô xít từ Lào sang Việt Nam
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh vừa thống nhất cho phép Liên doanh Cty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và đối tác là Cty Khoáng sản CHDCND Lào (LSM) tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực hiện đầu tư Dự án đường ống truyền tải quặng Bô xít Lào - Việt Nam từ Lào về Việt Nam qua tỉnh Quảng Nam để xuất khẩu qua cảng biển.

> Lật xe container chở bô - xít gây ách tắc giao thông
> Lật xe khách, 7 người thoát chết

Dự án đường ống truyền tải quặng bô xít được thiết kế trên nguyên tắc theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp sản xuất ống dẫn, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, điều khiển hoàn toàn bằng máy vi tính để quản lý, vận hành và giám sát toàn bộ hệ thống đường ống. Chiều dài tuyến ống khoảng từ 185-240 km; Chi phí đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 250 triệu USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.