70 năm Cách mạng Tháng Tám và Truyền thống CAND

Khát vọng làm giàu, dựng xây Tổ quốc

Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đức Vai tại diễn đàn.
Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đức Vai tại diễn đàn.
TP - Ngày 18/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia của 100 đại biểu dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo đến từ mọi miền Tổ quốc.

Yêu nước, thương nhà

Tề tựu về Thủ đô tham gia diễn đàn có những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo đến từ nhiều miền trong cả nước. Trong đó, có những người từng xông pha chiến trận để gìn giữ nền độc lập, tự do của đất nước. Ở tuổi hơn 70, Anh hùng LLVT Hồ Đức Vai (tên thật là A Vai) - người Pa Kô đầu tiên của huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vinh dự được mang họ Hồ và được gặp Bác Hồ 5 lần - vẫn còn căng tràn nhiệt huyết khi trao đổi cùng lớp trẻ.

“Chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi là chủ đề lớn thu hút được sự quan tâm của các tổ chức xã hội. Diễn đàn hôm nay giúp cho các thế hệ thanh niên các dân tộc thiểu số, cũng như thanh niên các tôn giáo cùng thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ

Về những năm bom đạn kháng Mỹ, anh hùng Hồ Đức Vai nhớ rõ: A Lưới là thung lũng nhỏ hẹp, nhưng Mỹ đổ bộ vào đây một sư đoàn hòng đánh bật lực lượng của ta. Nhưng không ngờ bà con dân tộc Pa Kô nói riêng và quê hương A Lưới nói chung luôn nêu cao tinh thần đánh giặc ngoại xâm, tìm địch mà diệt, đẩy lùi cuộc tiến công của địch. A Vai tham gia đội du kích địa phương, với nhiệm vụ liên lạc. Sau một năm, ông được giao làm Tiểu đội trưởng. Chỉ tính riêng trong năm 1961, A Vai đã cùng đồng đội đánh trên 20 trận lớn nhỏ, diệt 32 tên địch, bắn bị thương 9 tên, làm sập hầm chông chết 1 tên và bị thương 50 tên khác.

Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở và dùng cách đánh du kích, trong năm 1962, A Vai nhiều lần cùng đồng đội đánh chặn thành công các trận càn của địch, để đồng bào yên tâm sản xuất... Tháng 10/1965, A Vai là một trong số 32 cán bộ, chiến sỹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang được ra Bắc gặp Bác Hồ. Liên tục các năm sau đó, A Vai nhiều lần được gặp Bác Hồ và được ăn cơm, trò chuyện thân mật với Bác. Nhắn nhủ với thế hệ trẻ, anh hùng Hồ Đức Vai nói: “Thanh niên chúng ta cần đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chia sẻ: “Trước khi là người Công giáo, tôi là người Việt Nam. Khi là giáo dân, tôi luôn mang trong trái tim mình tình yêu Tổ quốc, sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa, yêu nước. Nếu trong 14 điều răn của Phật “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu” thì theo tôi, tội lỗi lớn nhất của một người dân là phản quốc”. Theo linh mục Trần Xuân Mạnh, trước khi nói đến yêu nước thì mỗi bạn trẻ cần phải là người con hiếu thảo trong gia đình.

Luôn xung kích đi đầu

Chị Vương Ngọc Hà (dân tộc La Chí) - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang chia sẻ, thanh niên dân tộc thiểu số hiện nay chỉ chiếm khoảng 14% thanh niên trong cả nước. Đa số sống ở vùng núi, vùng cao, nơi biên cương của Tổ quốc. Để thể hiện tình yêu Tổ quốc, thanh niên dân tộc thiểu số phải có tinh thần vươn lên, xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình, thôn bản của mình, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa, tôn giáo tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đóng góp cho phát triển đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

“Với 25 triệu thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, đây là một lực lượng rất quan trọng, là lực lượng đi đầu trong xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thông qua diễn đàn này, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cùng thể hiện quyết tâm để triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi...”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long nói.

Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ cho biết, thanh niên luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thanh niên trong đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo. Thời gian vừa qua, các tổ chức tôn giáo cũng rất chú ý trong việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng này. Nếu chúng ta tiếp tục phát huy được vai trò thanh niên trong các dân tộc, tôn giáo thì không những góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mà còn góp phần rất tích cực đưa các hoạt động tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc đi theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG