Khen thưởng 2 chủ tàu cứu 6 công an bị lật ca nô

Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc trao quà và gửi lời cảm ơn đến hai chủ tàu. Ảnh: Công an Nhân dân
Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc trao quà và gửi lời cảm ơn đến hai chủ tàu. Ảnh: Công an Nhân dân
TP - Ngày 6/11, đại tá Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk đã tới tận nơi gửi lời cảm ơn, kèm phần quà 2 triệu đồng tặng 2 chủ tàu chở cát là ông Đỗ Bản (52 tuổi) ở xã Khuê Ngọc Điền và anh Nguyễn Phúc Dương (33 tuổi) ở xã Hòa Tân vì đã cứu 6 cán bộ chiến sĩ công an. 

Vào chiều ngày 5/11, tổ 6 cán bộ, chiến sĩ này đã bị lật ca nô trong xoáy nước, bị dòng lũ cuốn trôi tới 2 km trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực cầu chữ V nối hai xã Hòa Tân và Khuê Ngọc Điền. Rất may, 2 chủ tàu chở cát phát hiện đã cứu vớt được cả 6 người. 

Công an huyện cũng đã tổng hợp danh sách những người dân trực tiếp tham gia ứng cứu để kiến nghị UBND huyện tiếp tục khen thưởng. Hiện sức khỏe của 6 cán bộ công an đã phục hồi và ổn định.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".