Khi phố núi Pleiku là đô thị loại I

Một góc thành phố Pleiku từ trên cao
Một góc thành phố Pleiku từ trên cao
TP - Thành phố Pleiku vừa được Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Sắp tới, chính quyền thành phố Pleiku sẽ xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp thành phố, hệ thống phản ánh hiện trường, giám sát, quản lý giao thông thông minh. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho biết, để đạt mục tiêu này, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư.

Theo ông Quế, giai đoạn 2015-2020, công tác thu hút đầu tư phát triển đô thị đạt kết quả cao với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31,7 nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Khi phố núi Pleiku là đô thị loại I ảnh 1 Chủ tịch thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Quế

Ông Quế bày tỏ, việc Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khai thác hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư như các khu đô thị mới, khách sạn chất lượng cao, nhà phố thương mại, các chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, có việc triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, trước mắt xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp thành phố, hệ thống phản ánh hiện trường, giám sát, quản lý giao thông thông minh…

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng tới nhân dân “phố núi” Pleiku.

Phó Thủ tướng đánh giá Gia Lai là tỉnh miền núi, nằm ở khu vực phía Bắc vùng Tây Nguyên, vùng đất in đậm dấu ấn văn hóa con người Tây Nguyên. Kinh tế nơi đây đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng (tăng trung bình hàng năm 7,77%). Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của thành phố Pleiku, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. 

Phó Thủ tướng đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với kết quả cao nhất. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.

Hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chỉ tiêu đô thị loại I, nhất là các chỉ tiêu mới đạt ở mức còn thấp, trong quá trình phát triển đô thị phải chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Bốn, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Khi phố núi Pleiku là đô thị loại I ảnh 2 Hồ T’Nưng (hay còn gọi là Biển hồ Pleiku) là điểm đến du lịch hấp dẫn Ảnh: Phan Nguyên
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.