Khi trái bóng lăn giữa Trường Sa

Khi trái bóng lăn giữa Trường Sa
Không giày, không áo số, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn, thủ phủ của huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, vẫn có những trận tranh tài đầy ắp tiếng cười giữa đường băng.

Khi trái bóng lăn giữa Trường Sa

> 'Những cánh tay' nối Trường Sa với đất liền
> Mang đất Tổ ra Trường Sa
> Lễ chào cờ tại Trường Sa Lớn

Không giày, không áo số, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn, thủ phủ của huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, vẫn có những trận tranh tài đầy ắp tiếng cười giữa đường băng.

Đường băng sân bay Trường Sa, Khánh Hòa,
Đường băng sân bay Trường Sa, Khánh Hòa, "sân bóng" lý tưởng của những chiến sĩ và người dân sinh sống trên hòn đảo tuyệt đẹp này.
Bất chấp trời mưa, trận tranh tài vẫn diễn ra..
Bất chấp trời mưa, trận tranh tài vẫn diễn ra...
Cột gôn cơ động, dễ dàng tháo lắp, được cố định bằng... bao cát công sự
Cột gôn cơ động, dễ dàng tháo lắp, được cố định bằng... bao cát công sự.
Trận đấu giữa đội cởi trần so tài với đội mặc áo..
Trận đấu giữa đội cởi trần so tài với đội mặc áo...
Dù chạy trên mặt bê tông của sân băng, nhưng không phải chiến sĩ nào cũng muốn đi giày thể thao
Dù chạy trên mặt bê tông của sân băng, nhưng không phải chiến sĩ nào cũng muốn đi giày thể thao.
Khi trái bóng lăn giữa Trường Sa ảnh 6
Không thiếu những tiếng cười vui vẻ trên sân đấu độc đáo này
Không thiếu những tiếng cười vui vẻ trên sân đấu độc đáo này.
Nhưng cũng không kém phần quyết liệt
Nhưng cũng không kém phần quyết liệt.
Khi trái bóng lăn giữa Trường Sa ảnh 9
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ chân trần
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ chân trần.
Kết thúc trận đấu, lục tục... tháo khung thành mang về
Kết thúc trận đấu, lục tục... tháo khung thành mang về.

Theo Bảo An
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.