Khó khăn, ngư dân khai thác cá vùng cấm?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Mặc dù có thông báo về vùng cấm khai thác cá xung quanh khu vực bờ kè ra biển (thuộc hạng mục của dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), nhưng nhiều ngư dân vẫn giăng lưới,  bắt cá, ghẹ...

Đây cũng chính là khu vực mà người dân phát hiện ra hiện tượng cá, ghẹ ở tầng đáy bị chết trong các ngày 5 và 6/9 vừa qua. Vùng biển này tiếp giáp với thôn Bắc Yến, xã Hải Yến và cách khu vực biển của xã Tĩnh Hải khoảng 500 m.

Chị N.T.S, thôn Liên Vinh, xã Tĩnh Hải nói: “Biết là khu vực cấm, nhưng ngư dân vẫn đánh bắt vì đây là khu vực có nhiều loài hải sản, lại gần bờ đỡ tốn tiền xăng, dầu. Mặt khác chúng tôi chỉ khai thác trên mặt biển, không đụng chạm đến bất kỳ vị trí hạng mục công trình”.

Tuy nhiên, cũng theo chị N.T.S thì từ khi xảy ra sự việc có hiện tượng cá tự nhiên chết, hải sản ở khu vực này cũng thưa thớt, nên cũng không còn nhiều người đánh bắt cá, ghẹ ở đây nữa.

MỚI - NÓNG