Khó xảy ra nguy cơ bão kép trên Biển Đông

Khó xảy ra nguy cơ bão kép trên Biển Đông
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số 7 tiếp tục di chuyển ra giữa Biển Đông trong khi siêu bão Mitag sau khi sạt qua Philippines ít có khả năng vào Biển Đông. 

Vì thế, nguy cơ hai cơn bão hội tụ ở Biển Đông gây biến cố thời tiết khôn lường có thể không xảy ra.

Bão số 7 ngày càng rời xa bờ biển nam Trung Bộ và tiến ra giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ vĩ bắc, 113,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật trên cấp 10.

Dự báo, hôm nay (26/11), bão số 7 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km, và vượt qua đảo Song Tử Tây. Đến 13 giờ chiều nay, bão ra khỏi đảo Song Tử Tây ở khoảng cách 140 km về phía đông.

Bão Mitag, cơn bão thứ 23 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện trước bão Hagibis (bão số 7) gần một ngày, đang tiến gần đảo Luzone (Philippines). Chiều qua, vị trí tâm bão Mitag ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 124 độ kinh đông, cách đảo Luzone khoảng 150 km về phía đông-đông nam.

Điều đáng chú ý, cường độ bão giảm đáng kể khi tiến vào gần bờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão chỉ còn mạnh cấp 12, giật trên cấp 12, giảm 1 - 2 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất là ngày 23 - 24/11.

Dự kiến, trong 1 - 2 ngày tới, bão Mitag di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc - tây bắc, sạt qua đảo Luzone, hướng về eo biển giữa Đài Loan và Philippines rồi tiếp tục suy yếu.

Đáng quan tâm là nhiều khả năng bão Mitag sẽ không vượt qua kinh tuyến 120 độ đông để vào Biển Đông. Thậm chí nó có thể tiêu tan trước cả bão số 7 dù ban đầu, cường độ của nó mạnh hơn bão số 7 ba cấp. 

Ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh mới đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.