Khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc vượt ngưỡng 16 lần

Khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc vượt ngưỡng 16 lần
TP - Ngày 15/6, các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã tịch thu 26 tấn khoai tây vỏ hồngTrung Quốc tại kho hàng ở khu Hòn Bồ của bà Nguyễn Thị Nguyệt (44 tuổi, trú tại tổ Thái An, Phường 12) đưa đi tiêu hủy tại bãi rác thành phố vì có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlorpyrifos cao gấp 16 lần mức cho phép của Bộ Y tế.

> Khoai tây Trung Quốc khoác 'áo' Đà Lạt

UBND TP Đà Lạt cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyệt. Lô khoai tây này xuất xứ từ Quảng Tây (Trung Quốc), nhập khẩu hợp lệ vào Việt Nam và bà Nguyệt mua lại từ Cty TNHH Văn Linh (Lào Cai).

3 lô khoai tây Trung Quốc với tổng khối lượng 82 tấn, trong đó 1 lô khoai tây vỏ vàng nặng 26 tấn đã chuyển đi TPHCM tiêu thụ. Theo chứng từ, giá khoai tây bà Nguyệt nhập về chỉ có 3.344 đồng/kg, trong khi giá khoai tây Đà Lạt trên dưới 20.000 đồng/kg.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.