Khởi công cảng biển lớn nhất miền Bắc

Khởi công cảng biển lớn nhất miền Bắc
TP - Sáng 14/4, tại thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải, Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện).

> Hoang phế cảng và nhà máy đóng tàu

Cảng được đầu tư với mục tiêu tiếp nhận tàu container có trọng tải từ 4.000 - 6.000 TEU, dự kiến lên đến 8.000 TEU (tương đương với tàu có trọng tải 100.000 tấn) trong giai đoạn sau. Quy mô cảng mới lớn hơn cảng Hải Phòng - cảng lớn nhất miền Bắc hiện nay.

Khi cảng hình thành, hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ vận chuyển trực tiếp từ miền Bắc đi các nước châu Âu, châu Mỹ, không phải trung chuyển qua Singapore hay Hồng Kông như hiện nay; thu hút hàng hóa trung chuyển từ Đông Bắc Lào và Nam Trung Quốc. Theo tiến độ đặt ra, toàn bộ dự án (giai đoạn khởi động) được hoàn thành vào năm 2016.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG