Khởi công cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt

Khởi công cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt
TPO - Với chiều dài hơn 280 mét rộng 16 mét, sáng nay, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Huyên vượt đường Hoàng Quốc Việt. 

Dự án có thời gian thi công 9 tháng, khi hoàn thành sẽ xóa nút cổ chai giữa đường Nguyễn Văn Huyên và đường Hoàng Quốc Việt.

Tại buổi khởi công, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, cầu vượt được xây dựng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Huyên và Hoàng Quốc Việt hiện tại, và trong tương lai là tuyến đường Vành đai 2,5 được hoàn thiện. Dự án cũng từng bước giúp thành phố hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố.

Theo thiết kế, cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt là công trình cầu đường bộ cấp 2, có chiều dài hơn 280 mét rộng 16 mét. Cầu có 5 nhịp, dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, trụ cầu là bê tông cốt thép hình dạnh chữ T. Dự án có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng và có tiến độ thi công trong vòng 285 ngày (khoảng 9 tháng) và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội là chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nôi cho biết, dự án cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt nằm trong quy hoạch đường Vành đai 2,5 là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Việc hoàn thành dự án sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt cũng như Vành đai 2,5 trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.