Khởi công công trình biểu trưng VNPT tại Thừa Thiên Huế

Tổ hợp tòa nhà hoàn thành xây dựng sẽ trở thành biểu trưng của VNPT tại Thừa Thiên Huế (ảnh phối cảnh)
Tổ hợp tòa nhà hoàn thành xây dựng sẽ trở thành biểu trưng của VNPT tại Thừa Thiên Huế (ảnh phối cảnh)
Sáng 18/12, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và VNPT Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức lễ động thổ khởi công Công trình toà nhà VNPT tại Huế (số 4 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế).

Tòa nhà VNPT được động thổ trên khu đất hơn 3.457m2, phân làm 2 giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1 xây tòa nhà chính cao 7 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn bao gồm tầng hầm 5.910m2, diện tích xây dựng trên 971m2 (trị giá đầu tư 63 tỷ đồng); Giai đoạn 2 thực hiện tòa nhà chính cao 16 tầng và 1 tầng hầm; tổng diện tích sàn tương đương 16.873m2 và diện tích xây dựng gần 1.100m2. Công trình dự kiến hoàn thành trong 690 ngày.

Khởi công công trình biểu trưng VNPT tại Thừa Thiên Huế ảnh 1

 Động thổ khởi công xây dựng tòa nhà VNPT tại Thừa Thiên Huế

Được biết, dự án xây dựng tòa nhà VNPT tại Huế thực hiện tại một trong những khu “đất vàng” của Huế, do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận kết quả đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 500/QĐ-UBND và giao cho VNPT Thừa Thiên Huế quản lý, sử dụng với mục tiêu là xây dựng văn phòng làm việc, kết hợp căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê.

Theo ông Dương Tuấn Anh, Trưởng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế, đây sẽ là một trong những công trình trọng điểm của VNPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm hỗ trợ đơn vị thuận tiện trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho các ban ngành của tỉnh, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng của kỹ thuật thành phố, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành một thành phố hiện đại.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đặt kỳ vọng, đây sẽ là điểm nhấn cho phát triển đô thị cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Phó Chủ tịch Phan Thiên Định cho rằng, VNPT trong nhiều năm qua là đối tác chiến lược quan trọng của tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và hỗ trợ tỉnh nhà trong nhiều hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phan Thiên Định lưu ý, đây là dự án có thể được xem là biểu trưng cho hình ảnh VNPT tại Thừa Thiên Huế, do đó các sở ngành, chính quyền địa phương chú trọng hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; ưu tiên thực hiện với khả năng nhanh nhất, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 45 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế vào năm 2020.

MỚI - NÓNG