Khởi công làm đường, sửa nhà theo chỉ đạo 'nóng' của Bí thư Thăng

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (phải) đến thăm nhà các gia đình chính sách ở Củ Chi
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (phải) đến thăm nhà các gia đình chính sách ở Củ Chi
Sáng nay 22/2, huyện Củ Chi sẽ triển khai công việc xây nhà, làm đường cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) theo chỉ đạo “nóng” của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Trước đó, tại buổi làm việc với Huyện ủy Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu địa phương này gấp rút làm đường bê tông vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em (81 tuổi) ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội và sửa lại nhà của Mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi), thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, Huyện ủy Củ Chi đã thống nhất việc sửa nhà, làm đường cho hai Mẹ VNAH. Chiều 19/2, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ xuống nhà các Mẹ để cùng gia đình tính toán, đưa ra phương án sửa chữa.

Theo đó, đoạn đường vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em sẽ tráng bê tông dài 60m, rộng 2,7 m, ngoài ra sẽ bắt thêm đèn sáng từ đường vào nhà cho mẹ Em.

Đối với căn nhà mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh thì vẫn giữ nguyên bức tường, nền nhà và mái được sửa lại. Riêng khu nhà bếp sẽ xây dựng mới với diện tích 40m2, kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, ngân sách huyện 60 triệu đồng, số còn lại do Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đóng góp. Ngoài ra, chính quyền Củ Chi còn vận động kinh phí từ nhiều nơi nữa để trang bị nội thất trong căn nhà cho mẹ Oanh.

Ông Lê Minh Tấn, Bí thư huyện ủy Củ Chi cho biết, hiện số lượng gia đình thương binh liệt sỹ, hưu trí, có công cách mạng trên địa bàn huyện chiếm gần 36% toàn TPHCM. Từ năm 1985 đến nay, huyện Củ Chi xây dựng trên 4.400 căn nhà tình nghĩa. Số mẹ VNAH có trên 2.000 người, hiện nay còn 110 mẹ VNAH còn sống.

Đối với việc làm con đường vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Em, ông Tấn cho biết, đường được làm với kinh phí 100 triệu đồng. Mạnh thường quân đóng góp khoảng 70 triệu đồng, số còn lại trích từ ngân sách của huyện.

“Tôi đánh giá rất cao những ý kiến, hành động và việc làm cụ thể của Bí thư Đinh La Thăng. Bí thư Thăng luôn quan tâm đến người dân, quan tâm đến những đối tượng chính sách ở Củ Chi, đặc biệt là mẹ VNAH. Thời gian tới, huyện Củ Chi tiếp tục rà soát lại những trường hợp khác về nhà ở, đời sống, thu nhập, việc làm... Hộ nào còn nghèo, khó khăn thì tiếp tục xem xét, giải quyết cho người dân có cuộc sống ổn định hơn”, ông Lê Minh Tấn nói.

Khởi công làm đường, sửa nhà theo chỉ đạo 'nóng' của Bí thư Thăng ảnh 1

Sáng nay 22/2, huyện Củ Chi tổ chức làm đường, sửa nhà theo chỉ đạo "nóng" của ông Thăng

Về việc tìm đầu ra cho đàn bò sữa của nông dân Củ Chi, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, hiện công ty Cổ phần sữa Vinamilk đã có hợp đồng mua sữa cho khoảng 5.800 hộ nông dân nuôi bò ở Củ Chi, tức khoảng 80% sản lượng sữa. Phần còn lại có một số đơn vị khác như TH True Milk, Dutch Lady… thu mua. Còn một số hộ nhỏ lẻ nuôi với số lượng ít, Vinamilk chưa thể mua hết.

Mới đây, UBND huyện Củ Chi đã làm việc với Vinamilk và công ty này sẵn sàng hợp tác với người dân để tiêu thụ sản phẩm.

“Huyện đang rà soát hơn 300 hộ còn lại, hộ nào đạt yêu cầu về chất lượng thì chuyển danh sách cho doanh nghiệp để họ xem xét ký hợp đồng. Những hộ chưa đạt huyện sẽ kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật. Để đảm bảo đầu ra bền vững, huyện thường xuyên khuyến cáo, nhắc nhở bà con thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không đổ nước vào sữa, tuân thủ các cam kết với doanh nghiệp”, ông Phú nói.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.