Khởi công tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung

Khởi công tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung
Tuyến cao tốc nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi dự kiến hoàn thành năm 2017, với 4 làn xe và sẽ được nâng cấp lên 6 làn với vận tốc thiết kế 120 km/h.
Người dân địa phương quan tâm đến dự án giao thông đặc biệt này. Ảnh: Nguyễn Đông (VnExpress)
Người dân địa phương quan tâm đến dự án giao thông đặc biệt này. Ảnh: Nguyễn Đông (VnExpress).

Sáng 19/5, tại xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam), Bộ Giao thông Vận tải đã làm lễ khởi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung, thuộc dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc dài 139 km, điểm đầu là thị trấn Túy Loan (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Nền đường rộng 26 m, riêng phần mặt đường rộng 24,5 m, gồm 4 làn xe chạy (2 làn dừng khẩn cấp), giai đoạn hoàn thiện sẽ có 6 làn xe, vận tốc đạt 120 km/h.

Dự án gồm cả công trình hầm dài 540 m (tại Hòa Vang, Đà Nẵng) được thiết kế thành hai đường hầm riêng biệt giữa chiều đi và chiều đến; 102 cây cầu lớn nhỏ với chiều dài gần 9 km; 9 nút giao liên thông, hệ thống thoát nước… Dự kiến tuyến cao tốc hoàn thành năm 2017 với tổng đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương, mở ra cơ hội đầu tư cũng như kết nối vận chuyển quốc tế của tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia. Tuyến đường sẽ giúp đảm bảo giao thông thông suốt, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

Phó thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi có dự án đường cao tốc chạy qua nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư cho người dân vùng giải tỏa, tạo thuận lợi cho việc thi công dự án.

Theo Nguyễn Đông
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.