Khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh

Khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh
TP - Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng bằng đá granite trắng cao 4m, đứng trên bệ cao 4,5m mô phỏng boong tàu, phía dưới là những ngọn sóng dâng trào.
Khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ảnh 1
Phối cảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh tại Công viên 18/10

Lễ khởi công tượng đài được tổ chức sáng 16/10 tại công viên 18/10, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa.

Công trình hướng về phía vịnh Cam Ranh ở phía Đông, gồm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá granite trắng cao 4m, đứng trên bệ cao 4,5m mô phỏng boong tàu, phía dưới là những ngọn sóng dâng trào.

Phía sau tượng đài là mảng phù điêu rộng 40m2, mô tả cảnh đấu tranh, lao động sản xuất và cuộc sống của nhân dân Cam Ranh.

Đây là tác phẩm của nhóm tác giả TP. Hồ Chí Minh do nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chủ trì, nhà điêu khắc Trần Việt Hưng thực hiện ý tưởng.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào dịp 18/10/2007.

Vịnh Cam Ranh là nơi diễn ra cuộc hội kiến ngày 18/10/1946 giữa  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đô đốc D’Argenlieu - Cao ủy Pháp tại Đông Dương trên tuần dương hạm Suffren của Hải quân Pháp về cách thức thực hiện tạm ước 14/9, sau chuyến thăm nước Pháp hơn 4 tháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm trọng thể sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh, ngày 18/10/1946. 

MỚI - NÓNG