Khởi công xây dựng tuyến Metro Hà Nội

Khởi công xây dựng tuyến Metro Hà Nội
TP - Sáng nay, 27/12, tại hai xã Minh Khai, Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội), sau 3 năm chuẩn bị, công đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam (Metro Hà Nội) được khởi công xây dựng.

Điểm được chọn khởi công của toàn tuyến là khu đề-pô (depot), diện tích xây dựng 150.550m2, trên tổng mặt bằng 161.829m2.

Theo ông Hà Huy Quang - Giám đốc Ban quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện HN, dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu đề-pô này là 20,2 tỷ đồng (vốn ngân sách TP Hà Nội); dự kiến hoàn thành trong quý IV/2007.

Tuyến metro này (Nhổn – Ga Hà Nội) dài 12,5km (9,6km trên cao và 2,9km đi ngầm); 11 ga trên cao; 4 ga ngầm.

Đoạn từ Nhổn qua Vành đai III đến Đại sứ quán Thuỵ Điển đi trên cao; từ ĐSQ Thuỵ Điển qua Văn Miếu đến Ga Hà Nội đi ngầm.

Dự kiến, tổng chi phí xây dựng toàn tuyến là 10.300 tỉ đồng.   

Khởi công xây dựng tuyến Metro Hà Nội ảnh 1
Hình ảnh metro sẽ xuất hiện tại thủ đô vào năm 2010.

Sáng nay, tại xã Tây Tựu (huyện Từ Liêm), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã phát lệnh khởi công depot của tuyến (khu kỹ thuật).

Theo ông Hà Huy Quang, Giám đốc BQL Phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được thực hiện trong 63 tháng, từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án đến khi kết thúc giai đoạn vận hành thử.

Tháng 10/2010 sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng.

* Tuyến xe điện này có điểm đầu là Nhổn (huyện Từ Liêm) và điểm cuối là Ga Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

Tuyến này đi theo lộ trình điểm đầu Nhổn (theo quốc lộ 32)- Cầu Diễn - Mai Dịch - Nút giao với đường Vành đai 3 - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám - ga Hà Nội - điểm cuối trên đường Trần Hưng Đạo (trước Ga Hà Nội).

Theo VietnamNet

 
MỚI - NÓNG