Khởi tố gần 2.000 vụ án hình sự, bắt giữ 34.000 đối tượng

Theo trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục CSND, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an: trong 6 tháng cuối năm 2018, phấn đấu làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; đấu tranh mạnh với tội phạm mua
Theo trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục CSND, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an: trong 6 tháng cuối năm 2018, phấn đấu làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; đấu tranh mạnh với tội phạm mua
TPO - Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Công an tổ chức tại thành phố Huế ngày 25/5. Dự và chủ trì hội nghị có trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục CSND, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.     
Thông tin từ hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các cấp có nhiều cách làm mới, giải pháp hay, sáng tạo; chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. 
Khởi tố gần 2.000 vụ án hình sự, bắt giữ 34.000 đối tượng ảnh 1

Cơ quan điều tra tại TT-Huế phá thành công chuyên án lớn về đánh bạc qua mạng internet trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm, như: Đẩy mạnh công tác tấn công truy quét tội phạm; công tác tuần tra vũ trang; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ; tập trung đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm do các đối tượng hình sự nguy hiểm cầm đầu.

Khởi tố gần 2.000 vụ án hình sự, bắt giữ 34.000 đối tượng ảnh 2

Cơ quan điều tra tại TT-Huế nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Lăng Cô

Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai; kịp thời điều tra làm rõ, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã tiếp nhận giải quyết hơn 60.000 tin báo tố giác tội phạm; tiến hành điều tra, xử lý gần 50.000 vụ việc; ra quyết định khởi tố gần 2.000 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 34.000 đối tượng.

Khởi tố gần 2.000 vụ án hình sự, bắt giữ 34.000 đối tượng ảnh 3

Cơ quan điều tra bắt đối tượng buôn bán ma túy tại TT-Huế

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục CSND, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan cảnh sát điều tra trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình không để đột xuất bất ngờ xảy ra; phấn đấu làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán người, ma túy, kinh tế, môi trường.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).