Khốn đốn vì chủ đầu tư chây ỳ đóng quỹ đất

Khốn đốn vì chủ đầu tư chây ỳ đóng quỹ đất
TP - Dù đã quá thời hạn cam kết cả năm trời nhưng Công ty CP đầu tư địa ốc Hoàng Quân (chủ đầu tư dự án khu dân cư (KDC) Hoàng Quân, tọa lạc tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn không bàn giao sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà) khiến nhiều người trong số hơn 500 hộ dân tại đây bức xúc.

Ngày 22/8, hàng chục hộ dân KDC Hoàng Quân đến công ty yêu cầu trả lời vì sao đã quá hạn bàn giao sổ hồng thì được ông Trương Đình Thảo - Tổng GĐ Công ty Hoàng Quân Cần Thơ cho biết, ngày 19/8 công ty đã nhận được thông báo nộp thuế 5% quỹ đất. Trong vòng không quá 7 ngày sau khi nộp thuế, Sở TN&MT sẽ cấp sổ. “Toàn bộ dự án của chúng tôi sẽ được cấp sổ hồng và bàn giao cuối tháng 8/2016”- ông Thảo khẳng định.

Đến chiều ngày 3/10 nhiều người dân vẫn chưa nhận được sổ hồng. Trao đổi với Tiền Phong, anh Lại Văn Hùng, một chủ hộ trong KDC Hoàng Quân cho biết: Đến ngày 9/9 vẫn chưa thấy công ty giao sổ hồng, anh liên hệ công ty hỏi thì đến ngày 10/9 anh nhận được thông báo của Công ty Hoàng Quân gửi và họ cho biết công ty sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đến ngày 31/12/2016.

“Cứ hẹn rày hẹn mai như vậy chúng tôi làm sao chịu được?”- ông Hùng bức xúc. Ông Hùng cũng cho biết, thời gian chậm giao sổ hồng cho các hộ dân tính đến nay đã trên dưới một năm. Bà Nguyễn Thị Tôi cũng cho biết bà đã trả 90% tiền nhà, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một thứ giấy tờ pháp lý gì. “Chúng tôi yêu cầu công ty trả lời thì họ cứ hẹn. Nhà hư hỏng không ai chịu sửa chữa, kéo dài như thế này người dân bức xúc lắm”- bà Tôi nói.

Trước những bức xúc của người dân, ông Nguyễn Thái Hải - Phó TGĐ Công ty Hoàng Quân Cần Thơ “đá bóng” sang Sở TN&MT: “Chậm hay nhanh là do Sở TN&MT, họ cấp sổ, chứ chúng tôi không quyết định được”.

Chiều 5/10, ông Lê Văn Giao - Giám đốc văn phòng đăng kí đất đai (Sở TN&MT TP Cần Thơ) nói với Tiền Phong: “Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận được giấy tờ gì về việc Công ty Hoàng Quân hoàn thành 5% tiền quỹ đất cho thành phố”.

Chiều 6/10, ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố Cần Thơ nói với Tiền Phong: “Công ty Hoàng Quân phải hoàn thành nghĩa vụ về quỹ đất thì mới được cấp giấy chứng nhận, còn không Sở sẽ không cấp. Trong hợp đồng mua bán nhà với người dân, nếu quá hạn thì Hoàng Quân phải có trách nhiệm giải quyết”.

MỚI - NÓNG