Không cài dây MBH sẽ bị phạt như không đội mũ

Không cài dây MBH sẽ bị phạt như không đội mũ
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05 nêu rõ: Xử phạt hành vi đội mũ bảo hiểm (MBH) không cài quai như hành vi không đội MBH.

>> Đội mũ bảo hiểm đúng cách

Liên quan vấn đề này, Thượng tá Trần Sơn-Phó phòng Hướng dẫn Luật và điều tra TNGT (Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt) cho biết:

Hành vi đội MBH nhưng không cài quai phải được coi như không đội MBH.

Thực tế, va chạm giao thông xảy ra, mũ văng khỏi đầu và không còn tác dụng bảo vệ. Việc đội MBH không cài dây là một hành động đối phó, hoàn toàn có thể coi như một tình tiết tăng nặng khi xử phạt.

Hiện, hành vi không đội MBH có khung mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu phát hiện người đội MBH không cài quai, các lực lượng xử phạt có thể xử phạt ở mức cao nhất 200.000 đồng.

Về lâu dài, cấp thẩm quyền sẽ bổ sung thêm quy định cụ thể hình thức xử phạt này. 

MỚI - NÓNG