Không chấp hành đo nồng độ cồn, nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Không chấp hành đo nồng độ cồn, nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng
TPO - Một tài xế 57 tuổi ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng do không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của công an.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định về việc xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với ông N.B.D. (57 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà) vì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngoài ra, ông D. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 2/6, ông D. điều khiển xe ô tô 37A-260... di chuyển trên đường Nguyễn Biên giao nhau với đường Thiên Cầm (thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên). Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra đo nồng độ cồn nhưng ông D. không chấp hành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.