Không chấp nhận giữ lại Chợ Đầm tròn

Không chấp nhận giữ lại Chợ Đầm tròn
TP - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo, không chấp nhận kiến nghị  giữ lại Chợ Đầm cũ (Chợ Đầm tròn) của một số hộ kinh doanh tại Chợ Đầm, thành phố Nha Trang.

Ngày 28/8/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Cty cổ phần Sông Đà - Nha Trang đầu tư dự án Chợ Đầm - Nha Trang. Theo dự án này, Chợ Đầm tròn bị phá để làm vườn hoa, bãi đậu xe của Chợ Đầm - Nha Trang.

 Ngày 30/1 và các ngày 20/4, 21/4, hàng trăm tiểu thương đã đóng sạp, mang biểu ngữ đi trên một số đường phố Nha Trang đòi giữ Chợ Đầm tròn, với lý do đây là một trong những biểu tượng của thành phố Nha Trang. 

Sau khi nghe UBND thành phố Nha Trang và Cty cổ phần Sông Đà - Nha Trang báo cáo các nội dung liên quan, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận, việc tiếp tục xây dựng mới Chợ Đầm là cần thiết, không thể dừng lại.

MỚI - NÓNG