Không chủ quan để trâu, bò chết rét

Không chủ quan để trâu, bò chết rét
TP - Theo Cục Chăn nuôi, đợt rét cuối năm 2015 đầu năm 2016 đã làm hơn 31.000 vật nuôi chết (phần lớn là trâu bò), trong đó thiệt hại nặng nhất là các tỉnh: Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình…

Bộ trưởng NN&PTNT vừa có chỉ thị, đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, đặc biệt là khu vực vùng núi trong vụ Đông Xuân 2016-2017.

Theo đó, các địa phương chủ động hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô (rơm, rạ, cỏ khô), bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò. Thường xuyên cập nhật thời tiết, nhiệt độ và thông báo để người dân nắm được, không chủ quan, bị động để trâu bò chết đói, rét.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.