Không có bệnh đi chữa bệnh: Không ai liên lạc được với Vũ Đình Duy

Ông Vũ Đình Duy tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Ông Vũ Đình Duy tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
TP - Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, hôm nay, 5/11, Bộ Công Thương dự kiến tiếp tục làm việc với Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Nguồn tin cho biết, khi về làm việc tại Vinachem, sức khỏe ông Vũ Đình Duy (Thành viên Hội đồng Thành viên Vinachem) bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật.

Lập tổ công tác đặc biệt rà soát tại Vinachem

Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quản lý cán bộ của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tổ công tác này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương do ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ trưởng.

Sau khi có quyết định, 14h chiều cùng ngày, tổ công tác có mặt tại Vinachem bắt đầu thực hiện rà soát, kiểm tra công tác quản lý cán bộ tại đây. Tổ công tác đã yêu cầu HĐTV tập đoàn làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy. Tổ cũng kiểm tra việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của HĐTV và việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐTV của Vinachem. Được biết, công tác quản lý việc đi nước ngoài, hộ chiếu của các nhân sự trong HĐTV Vinachem cũng như công tác quản lý cán bộ tại đây cũng được tổ công tác kiểm tra. Cuộc kiểm tra kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ.

Trao đổi với PV Tiền Phong tối cùng ngày, một cán bộ của Bộ Công Thương cho biết, trong ngày hôm nay, 5/11, tổ công tác dự kiến sẽ tiếp tục làm việc kỹ hơn với HĐTV Vinachem về một số vấn đề khác trước khi có báo cáo cuối cùng về kết quả kiểm tra. “Hiện có rất nhiều thông tin khác nhau, rất phức tạp về ông Vũ Đình Duy. Đoàn công tác đang kiểm tra lại tất cả các thông tin này”.

Không có bệnh đi chữa bệnh: Không ai liên lạc được với Vũ Đình Duy ảnh 1

Phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy tại Tập đoàn Hóa chất đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: Nguyễn Bằng.

“Ông Duy không có vấn đề về sức khỏe”

Liên quan đến sức khỏe của ông Vũ Đình Duy, một nguồn tin từ Vinachem xác nhận khi ông Duy được nhận quyết định về giữ chức Thành viên HĐTV tập đoàn kể từ ngày 8/4/2016, sức khỏe của ông Duy khá tốt. Trong quá trình làm việc vài tháng tại tập đoàn, ông Duy chưa có biểu hiện gì của việc đau ốm nặng. Thời gian gần đây, ông Duy vẫn đến làm việc bình thường. Chỉ từ tuần trước, ông Duy có xin nghỉ ốm và sau đó làm đơn xin nghỉ đi chữa bệnh nhưng chưa được lãnh đạo tập đoàn phê duyệt.

"Tập đoàn đã nhiều lần liên hệ với ông Duy nhưng không được. Ông Duy là thành viên HĐTV nên thông tin về sức khỏe cụ thể thế nào thì phải do HĐTV tập đoàn xác nhận, công bố. Về tình hình công tác của ông Duy cũng do văn phòng HĐTV quản lý. Ông Duy nhiều ngày không đến cơ quan, cơ quan không liên hệ được cũng là khá bất thường”, vị này cho biết.

Cũng theo một nguồn tin của PV Tiền Phong, sau khi về nhận nhiệm vụ tại Vinachem, ông Duy cũng có đi công tác, làm việc nhiều với các đơn vị thành viên. Có những chuyến đi kéo dài cả tuần để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị. Sau các chuyến đi này, sức khỏe của ông Duy bình thường.

Việc ông Vũ Đình Duy những ngày qua đột ngột không đến cơ quan làm việc với lý do đi chữa bệnh, có thể xuất phát từ những vấn đề liên quan đến những thua lỗ trong thời kỳ làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex). Bên cạnh đó, ông Duy liên tiếp được cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ký các quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo gây điều tiếng tại các đơn vị thuộc bộ này trong 2 năm trở lại đây.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, cái chết của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ được dự báo khá sớm sau khi dự án đi vào hoạt động được ít lâu. Chỉ ít tháng sau khi nhà máy vận hành và phải liên tiếp dừng hoạt động. Chỉ sau 7 tháng vận hành với 48% công suất, đến cuối năm 2014,  nhà máy đã bị lỗ 992 tỷ đồng và không bù đủ biến phí, tổng lỗ của công ty lên tới 1.085 tỷ đồng.

Để giải cứu PVTex, lãnh đạo PVN đã phải 3 lần thay lãnh đạo đơn vị, trong đó đáng chú ý nhất chính là việc ông Vũ Đình Duy (là Phó Tổng giám đốc PVTex, sau đó là Tổng Giám đốc trong gần 5 năm đã bị thay giữa dòng). Ông Duy sau khi rời PVTex trong 2 năm sau đó liên tục thăng tiến tại Bộ Công Thương.

MỚI - NÓNG