Lạng Sơn:

Không có chuyện cấm thả cá cúng 'ông Công, ông Táo' trên sông Kỳ Cùng

Ngày Ông Công, ông Táo, người dân Lạng Sơn vẫn thực hiện nghi lễ thả cá bình thường .Ảnh: Duy Chiến
Ngày Ông Công, ông Táo, người dân Lạng Sơn vẫn thực hiện nghi lễ thả cá bình thường .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Vào lúc 10h sáng nay (28/1, tức 23 tháng chạp âm lịch), Lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời và hóa giải các đồ thờ, cúng được tổ chức long trọng tại bên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Hoạt động này do Ban trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức thu hút hàng trăm người cán bộ, người dân trên địa bàn tham gia.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPG tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi lễ, đồng thời cho biết, để hạn chế tối đa việc nhân dân tự ý thả cá, vứt rác thải, túi nilon bên bờ suối, xuống dòng sông; cấp ủy chính quyền địa phương bàn bạc, thống nhất với Ban trị sự phật giáo tỉnh Lạng Sơn, Chùa Thành tổ chức “thả cá” văn minh, đảm bảo môi trường.

Tại sân chính của Chùa Thành (bên bờ nam sông Kỳ Cùng, thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), Ban tổ chức có lắp đặt ban thờ cùng các dụng cụ đựng cá bằng nhựa. Các gia đình mang cá chép đến, chuyển vào các khay, tô nhựa làm lễ, sau đó tự tay mình mang đến sông Kỳ Cùng thả cá.

Các đồ thải, túi nilon được các tình nguyện viên thu gom ngay tại sân Chùa Thành, chuyển đến nơi tập kết, mang đi tiêu hủy.

Trước đó, dư luận bàn tán, hoang mang trước tin đồn đã nhận được thông báo của UBND thành phố Lạng Sơn về việc không tự ý thả cá, vứt rác thải bừa bãi (bằng tin nhắn trên địa thoại, không có dấu), dẫn đến việc hiểu lầm là không được thả cá trên sông Kỳ Cùng.

Bà Nông Bích Diệp, Phó chủ tịch UBND TP Lạng Sơn khẳng định, các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện các nghi lễ tâm linh nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chính quyền mong nhân dân đồng tâm, giúp sức giữ gìn cảnh quan, môi trường, chung tay bảo vệ dòng sông quê hương.

Không có chuyện cấm thả cá cúng 'ông Công, ông Táo' trên sông Kỳ Cùng ảnh 1

Chùa Thành chuẩn bị rất nhiều tô nhựa đựng cá thay thế túi nilon khi thả cá trên bờ sông .Ảnh: Duy Chiến

Không có chuyện cấm thả cá cúng 'ông Công, ông Táo' trên sông Kỳ Cùng ảnh 2 Chị Lê Thùy Dung, Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn khẳng định, tuổi trẻ địa phương tình nguyện hướng dẫn, thu gom rác thải trong ngày cúng Ông Công, ông Táo .
Không có chuyện cấm thả cá cúng 'ông Công, ông Táo' trên sông Kỳ Cùng ảnh 3 Các tình nguyện viên giúp người dân chuyển cá từ túi nilon sang tô nhựa, làm lễ thả cá .Ảnh: Duy Chiến
Không có chuyện cấm thả cá cúng 'ông Công, ông Táo' trên sông Kỳ Cùng ảnh 4 Thả cá văn mình, giữ gìn con sông quê hương. Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG