Không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

TPO - Ngày 2/10, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặt câu hỏi liên quan đến thông tin việc di dời sân bay Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố khẳng định không có chuyện này

Cử tri Nguyễn Quang Nga nêu ý kiến về việc, vừa qua tại một cuộc hội thảo về quy hoạch có đề cập đến việc di dời sân bay Đà Nẵng, khiến người dân thành phố rất quan tâm. Ông Nga nêu câu hỏi, liệu việc nay có chủ trương nào từ Trung ương, Quốc hội hay không?

Trả lời ý kiến của cử tri ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng. Hiện, sân bay Đà Nẵng đón đến 13,5 triệu khách/năm. Thành phố đã làm việc với Bộ GTVT để thực hiện giai đoạn 3, đầu tư xây dựng sân bay để nâng công suất lên 28 triệu khách/năm.

Không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng ảnh 1 Ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Nguyễn Thành

“Thành phố không có chủ trương di dời sân bay. Quốc hội cũng không có động thái nào dời sân bay Đà Nẵng. Thành phố đang làm quy hoạch nhưng không được di dời sân bay. Thành phố đang củng cố sân bay để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của thành phố” ông Miên cho biết

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cũng cho biết, việc đặt vấn đề di dời sân bay Đà Nẵng là của một chuyên gia nghiên cứu đưa ra tại hội thảo. Đây là ý kiến cá nhân của chuyên gia đó, thành phố không có ý kiến gì, Quốc hội, Chính phủ cũng không có ý kiến. Theo ông Sơn ý kiến của chuyên gia đề nghị san bán đảo Sơn Trà làm sân bay người dân nghe ra cũng thấy “buồn cười” rồi. Nếu chính quyền Đà Nẵng đặt vấn đề với Chính phủ di dời đi chỗ khác là một câu chuyện khác.

Trước đó, ngày 8/9, tại hội thảo Định hướng quy hoạch phát triển trung tâm các khu vực đô thị thành phố Đà Nẵng do Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN tổ chức, TS-KTS Trương Văn Quảng (Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN) đã có ý kiến di dời sân bay Đà Nẵng đến nơi khác nhằm lấy quỹ đất trên 800 ha để phát triển trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng…Đáng chú ý, theo chuyên gia này, nên nghiên cứu lấy một phần bán đảo Sơn Trà để di dời sân bay Đà Nẵng. Thông tin này được một số cơ quan báo chí đưa tin lập tức gây xôn xao dư luận.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.