Không có thêm người tử vong vụ cháy chung cư Carina

Không có thêm người tử vong vụ cháy chung cư Carina
TPO - Con số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư Carina (Q.8, TP.HCM) dừng lại ở 13 người ở hiện trường, Sở Y tế TP xác nhận.

Theo Sở Y tế TP. HCM, tính đến 9h sáng ngày 24/3, hầu hết các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đang điều trị tại các bệnh viện đều ổn định và diễn biến tốt, không có thêm người tử vong ngoài số nạn nhân tử vong tại hiện trường (13 trường hợp). Tổng số nạn nhân còn nằm viện: 44 người.

  • Số trường hợp nặng: 2 bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi đang thở CPAP tại BV Nhi đồng 1.

Cụ thể: 

1. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương:

Trong đêm BV tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân nam nhập viện vì mệt khó thở, sáng nay ổn, khỏe đã cho về.

Hiện Bệnh viện còn 7 bệnh nhân đang nằm Hô hấp, 5 bệnh nhân đang nằm Liên chuyên khoa, 2 bệnh Nhi (sẽ xuất viện trong sáng nay), 6 bệnh nhân nhập thêm từ trưa đến tối hôm qua đều đã xuất viện.

2. Bệnh viện Chợ Rẫy:
Trong đêm Bv tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân nhập viện vì ngạt khói. Như vậy, tổng cộng BV Chợ Rẫy tiếp nhận 11 nạn nhân bị ngạt do khói.

Hiện vẫn còn nằm viện 11, trong đó có 02 ca nặng. Ngoài ra, BV Chợ Rẫy hiện vẫn còn điều trị phỏng cho 1 chiến sĩ Công an PCCC.

3. Bệnh viện Triều An:

Hiện tại BV Triều An còn 1 trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình, đang theo dõi điều trị.

4. Bệnh viện Nhi đồng 1:

Hiện chỉ còn 2 trẻ đang nằm ở Hồi sức tích cực và 1 trẻ mới vào đang theo dõi (tình trạng nhẹ).

 5. Bệnh viện Quận 6:
Tổng số bệnh nhân điều trị hiện tại là 7 ca trong đó nhi 1 ca, ngoại 3 ca, nội 3 ca

6. Bệnh viện Quốc tế City:

Trong đêm, tiếp nhận thêm 1 trường hợp nhưng chỉ khám và cho đơn thuốc, đồng thời cho xuất viện 1 trường hợp.

Hiện tại, bệnh viện còn 15 bệnh nhân, trong đó, 2 ca vẫn còn điều trị tại khoa săn sóc tích cực (ICU).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.