Không có tu nghiệp sinh Việt Nam trong vùng nhiễm xạ

Không có tu nghiệp sinh Việt Nam trong vùng nhiễm xạ
TP - Tu nghiệp sinh (TNS) Việt Nam tại Nhật Bản hiện làm việc ở các vùng an toàn, không có TNS nào làm việc trong vùng nhiễm xạ là bán kính 30 km so với nhà máy Fukushima số 1.

> Nhiễm xạ nước ngầm ở Nhật Bản gấp 10.000 lần mức cho phép

Ngày 1-4, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi sự cố hạt nhân tại Nhật Bản xảy ra khiến nhiễm xạ nước ngầm gấp 10.000 lần mức cho phép.

Theo ông Quỳnh, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng các phương án cụ thể, kể cả phương án cho trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, 18.000 TNS Việt Nam hiện vẫn làm việc bình thường.

Cũng như công dân Nhật Bản, TNS Việt Nam phải tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản trong việc đối phó với tình hình từ sự cố hạt nhân. “Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời thông tin từ phía Chính phủ Nhật Bản để chủ động trong các tình huống” - ông Quỳnh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG