Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát hạn, mặn tại Bạc Liêu:

“Không để bà con đói khát, bổ sung hệ thống thủy lợi”

Phó Thủ tướng thị sát hạn, mặn tại Bạc Liêu.
Phó Thủ tướng thị sát hạn, mặn tại Bạc Liêu.
TPO - Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất với đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về phát hiển hệ thống thủy lợi và đề nghị chính quyền tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ kịp thời cho bà con bị thiệt hại, không để bà con đói, không để bà con khát và tiếp tục phát triển sản xuất, nhất là nuôi trồng thủy sản.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình hạn hán và xâm nhập mặn vùng đang sản xuất 180 ha lúa hè thu sớm và kinh Thông Lưu, xã Ninh Qưới (Hồng Dân). 

Nhiều ruộng lúa thiếu nước, các kinh thủy lợi cạn kiệt, mực nước ngầm tụt giảm hơn 2m đang gây khó khăn cho bà con nông dân.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thông báo: “Chúng ta chứng kiến hạn hán, xâm nhập mặt chưa từng có tại vùng ĐBSCL. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương đã tích cực chống hạn mặn, hỗ trợ kịp thời đời sống, sản xuất. Ngày mai (28/4), Hội nghị giao ban chống hạn mặn ĐBSCL sẽ diễn ra tại Sóc Trăng”.

“Không để bà con đói khát, bổ sung hệ thống thủy lợi” ảnh 1

Ruộng lúa sớm vùng ngọt Hồng Dân đang bị thiếu nước

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ NN- PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để rà soát, bổ sung, phát triển hạ tầng thủy lợi. 

Từ đó, Bộ NN- PTNT cần rà soát hệ thống, Quy hoạch phát triển và đề xuất công trình để đề xuất Thủ tướng Chính phủ để khắc phục yếu kém, nhu cầu đầu tư trung hạn và dài hạn. 

MỚI - NÓNG