Kiểm tra hạn hán ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

Không để người dân nào bị đói, bị khát bởi hạn hán

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra hồ thủy lợi Trúc Kinh, Quảng Trị
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra hồ thủy lợi Trúc Kinh, Quảng Trị
TP - Trong hai ngày 15 và 16/6, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng đến kiểm tra ảnh hưởng nắng hạn tại hai công trình thủy lợi Nghĩa Hy và Trúc Kinh. Hồ thủy lợi Trúc Kinh hiện chỉ còn 15% lượng nước so với dung tích thiết kế. Hồ thủy lợi Nghĩa Hy đã ở mực nước chết.

Nhằm chủ động đối phó nắng hạn và ứng phó biến đổi khí hậu, trước mắt, UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ nông dân các huyện, thị xã hơn 5,2 tỷ đồng để chuyển đổi các loại cây trồng chống hạn trong 2 vụ sản xuất đông-xuân và hè-thu. Toàn tỉnh chuyển đổi gần 2.600 ha đất lúa hè-thu thiếu nước tưới sang trồng cây trên cạn với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trên 3 tỷ đồng. Nhiều vùng dân cư ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đang bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Tỉnh Quảng Trị đề xuất Phó Thủ tướng một số vấn đề cấp thiết phục vụ hạ tầng ngành nông nghiệp như hỗ trợ xây dựng một số công trình cấp thiết phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; hệ thống đê kè ngăn mặn, giữ ngọt; nâng cấp, sửa chữa đập cao su trên tràn xả lũ Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn; kinh phí nạo vét công trình thủy lợi, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt chống hạn. Điều chỉnh quy hoạch và bố trí vốn thực hiện dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá ở huyện đảo
Cồn Cỏ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần tập trung tốt hơn nữa các biện pháp chống hạn, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho nhân dân. “Đảm bảo không để người dân nào bị đói, không để người dân nào bị khát trong thời điểm nắng hạn đang gay gắt diễn ra này”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. Trước mắt, Phó Thủ tướng quyết định hỗ trợ 28 tỷ đồng, giao Bộ NN&PTNT phân bổ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Trị thực hiện nạo vét kênh mương, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.