Không để người dân ốm đau, bệnh tật do thiếu nước ngọt

Không để người dân ốm đau, bệnh tật do thiếu nước ngọt
TP - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra rằng, dự báo về xu hướng, diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu chưa đúng mức, nhất là xu hướng bất thường, cực đoan khi mà hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống nhân dân.

Ngày 19/4, chủ trì cuộc họp lần thứ 7 Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra rằng, dự báo về xu hướng, diễn biến tiêu cực của BĐKH chưa đúng mức, nhất là xu hướng bất thường, cực đoan khi mà hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống nhân dân. Trong khi đó, nguồn lực cho ứng phó BĐKH hạn chế, phân tán, dàn trải, còn tình trạng “nóng đâu phủi đó”. 

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải bảo đảm nước uống cho nhân dân. Không để người dân ốm đau, bệnh tật do thiếu nước.

Về đầu tư, cần huy động, đa dạng hóa nguồn lực ứng phó BĐKH, trong đó ưu tiên cho các dự án, công trình trọng tâm như xây dựng, nâng cấp các hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt, củng cố nâng cấp đê biển, đê sông, khắc phục sạt lở bờ biển, bờ sông, khu vực xung yếu. 

Đặc biệt Thủ tướng lưu ý, không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong việc triển khai các chương trình ứng phó BĐKH.

MỚI - NÓNG