Không để người dân tiếp tay cho buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Chinhphu.vn
TP - Ngày 4/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương, công tác phòng chống buôn lậu từ nay đến Tết Nguyên đán. 

Phó Thủ tướng nhận xét: Thời gian qua, tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chú trọng xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã xử lý mạnh tay các đầu nậu buôn lậu và cả những cán bộ có dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng này. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả cao hơn, chính quyền địa phương phải tìm giải pháp nâng cao đời sống người dân vùng biên giới kết hợp với công tác tuyên truyền để họ không còn tiếp tay vận chuyển hàng lậu. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán, lãnh đạo tỉnh An Giang phải quyết tâm mở đợt cao điểm về công tác phòng chống buôn lậu.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh An Giang đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung tuyến Quốc lộ 80B (nối từ cầu Cao Lãnh đến cửa khẩu Vĩnh Xương, dài 75km) vào quy hoạch hệ thống đường bộ quốc gia; hỗ trợ An Giang đầu tư mở rộng tuyến Tỉnh lộ 948 (nối 2 huyện miền núi, biên giới Tri Tôn – Tịnh Biên); hỗ trợ kinh phí triển khai dự án cải tạo tuyến giao thông thủy kênh Vĩnh Tế; đầu tư một số công trình quốc phòng tuyến biên giới…

MỚI - NÓNG