Không để người nhiễm nCoV tử vong

Đưa bệnh nhân nghi nhiễm đến khu vực cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư Ảnh: Th.Hà
Đưa bệnh nhân nghi nhiễm đến khu vực cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư Ảnh: Th.Hà
TP - Ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận ca dương tính với virus corona mới thứ 15. Điều đặc biệt, bệnh nhân là cháu bé mới 3 tháng tuổi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Với 10/15 ca mắc bệnh, Vĩnh Phúc trở thành địa phương có chùm ca bệnh lớn nhất nước khiến Bộ Y tế phải bổ sung lực lượng hỗ trợ phòng và điều trị.

Tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về điều trị bệnh do virus corona mới, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ca bệnh thứ 15 tại Việt Nam là lây từ bà ngoại sang cháu, bà ngoại lây từ con gái. Hiện nay, bệnh nhi đang được cách ly, điều trị tại một phòng khám thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tình trạng bệnh của cháu bé đang được kiểm soát tốt.

Bé là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B (là bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân N.T.D - 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư và ra viện ngày 10/2). Như vậy, tại Việt Nam đã có đủ lứa tuổi mắc bệnh, từ trẻ nhỏ đến người già.

Điều trị và cách ly từ tuyến huyện

Bộ Y tế cho biết, các bệnh nhân nhiễm virus corona mới ở Vĩnh Phúc hiện nay đều không có triệu chứng rầm rộ của bệnh như ho, sốt cao, khó thở… Do đó, đều được đưa xuống quản lý, điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế ở tuyến huyện. Tình trạng của các bệnh nhân đều bình thường, ổn định.

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đang có đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đồng hành để theo dõi và điều trị cho bệnh nhân. Khi sức khoẻ các bệnh nhân ổn định, được xuất viện về nhà sẽ tiếp tục được giám sát tại gia đình, hướng dẫn chăm sóc động viên người bệnh bởi y tế tuyến xã cùng đoàn thể, chính quyền địa phương. 

“Những trường hợp bệnh nhân nặng, phải thở máy, có bệnh nền mạn tính thì mới cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Chúng tôi cũng chưa đưa bệnh nhân nào ở Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vì tuyến dưới đang điều trị tốt”, ông Khuê cho biết. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, việc phân tuyến điều trị bệnh nhân do virus corona mới như hiện nay là hợp lý và đúng với đặc tính của căn bệnh, mặc dù thế giới vẫn còn rất ít thông tin về loại virus này do đây là chủng mới.

 PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết thêm, tại cuộc họp trực tuyến 700 điểm cầu cuối tuần qua, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thu dung và điều trị kịp thời, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Hiện Bộ Y tế cũng đã cử đội chuyên gia y tế dự phòng, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, nhi khoa sẵn sàng hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Phúc để kịp thời xử lý nếu bệnh nhân có diễn biến nặng lên.

Dân không nên quá hoang mang

Tại miền Bắc, Bộ Y tế bố trí khu điều trị riêng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2), cách xa trung tâm TP Hà Nội để tránh lây lan dịch bệnh. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã bố trí thêm 20-40 giường bệnh để tiếp nhận trong trường hợp quá đông bệnh nhi ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư.

Để chủ động phòng bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cách ly bệnh nhân ở 3 khu vực riêng gồm: Khu cách ly cho những người chưa mắc bệnh; khu cách ly của bệnh nhân đã xác định dương tính với virus corona mới nhưng ở thể nhẹ và khu cách ly của bệnh nhân thể nặng hơn. 

Ông Khuê nhấn mạnh, với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, cơ sở vật chất và hậu cần tại chỗ) với sự chi viện của bác sĩ tuyến trung ương sẽ giúp cơ sở tuyến tỉnh, huyện đáp ứng được điều trị cho người bệnh. “Điều quan trọng là người dân cần hết sức bình tĩnh không nên quá hoang mang, lo lắng mà nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế”, ông Khuê nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, hiện virus này còn rất mới với giới y học, chưa có vắc - xin, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên phải quan tâm thêm đến các loại thuốc và biện pháp điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân.

“Bộ Y tế sẵn sàng tìm những biện pháp, những thuốc mới tốt nhất điều trị cho bệnh nhân với mục tiêu phát hiện sớm, điều trị khỏi và không để xảy ra tử vong. Do vậy, Bộ Y tế sẵn sàng cho phép thử nghiệm các thuốc mới, phương pháp điều trị mới. Nhưng những thuốc mới này, theo quy định về khoa học, đặc biệt là an toàn sinh học phải có thời gian thử nghiệm, chúng ta phải hết sức thận trọng. Đây là chủng virus mới nên càng phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê thông tin thêm.

 Nói về việc mới đây Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp Nhà nước để xem xét đưa ra thuốc mới phối hợp điều trị cho bệnh nhân do virus corona mới gây ra, TS. Khuê cho hay: “Đây là kinh nghiệm của một vài nước, tuy nhiên những nước này cũng chỉ có ca bệnh thưa thớt, kinh nghiệm điều trị chưa nhiều nên càng cần phải nghiên cứu kỹ. Các nhà nghiên cứu sẽ nỗ lực để có những bằng chứng khoa học nhằm giúp chúng ta có thêm vũ khí chiến đấu với virus mới này.

Cụ thể là đề tài "Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới", giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư chủ trì, phối hợp với các đơn vị gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Trung tâm Cảnh giác dược... Lopinavir/ritonavir được biết đến là một loại công thức phối hợp liều cố định để điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS”.

Hôm qua, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo thêm 2.478 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm căn bệnh này lên 42.638 tính đến ngày 10/2. Có đến 103 trong số những người mới thiệt mạng ở tỉnh Hồ Bắc, tâm của đợt dịch hiện nay, và 5 người ở các tỉnh khác. Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc báo cáo 2.097 người nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc nCoV ở đây lên 24.953.

Bình Giang

Tại Việt Nam, tính đến ngày 11/2 đã ghi nhận 15 trường hợp mắc, trong đó số trường hợp bệnh đang điều trị: 9; số trường hợp khỏi bệnh: 6; số ca nghi ngờ đã loại trừ: 787; số ca nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 97; số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe: 602. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 803 (trong đó: số mẫu dương tính: 15, số mẫu âm tính: 789).

MỚI - NÓNG