Không để phát sinh phức tạp mới

Khi xóa thị trường USD chợ đen cần khai thông thị trường chính thức để người dân không gặp khó khi mua bán USD Ảnh: Hồng Vĩnh
Khi xóa thị trường USD chợ đen cần khai thông thị trường chính thức để người dân không gặp khó khi mua bán USD Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề Quốc hội chiều 21- 3, Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền (ảnh) cho rằng, cần có biện pháp quản lý kiên quyết đối với thị trường ngoại tệ nhưng phải phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam, làm sao quản lý hiệu quả nhưng không phát sinh phức tạp mới.

>> Dân vẫn khó mua USD tại ngân hàng

Khi xóa thị trường USD chợ đen cần khai thông thị trường chính thức để người dân không gặp khó khi mua bán USD Ảnh: Hồng Vĩnh
Khi xóa thị trường USD chợ đen cần khai thông thị trường chính thức
để người dân không gặp khó khi mua bán USD. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ngân hàng phải bán ngoại tệ cho dân

Ông đánh giá như thế nào về những giải pháp tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ thời gian qua?

Việc quản lý thị trường ngoại tệ đã được quy định trong Pháp lệnh Quản lý ngoại hối, nhưng thời gian qua chúng ta thực hiện không nghiêm. Giờ đây, phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về thị trường ngoại tệ.

Trước mắt phải có biện pháp để vừa quản lý được, vừa tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán, mua ngoại tệ bình thường. Ủy ban Kinh tế kiến nghị, cần có biện pháp quản lý kiên quyết nhưng phải phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam, làm sao quản lý hiệu quả nhưng không phát sinh phức tạp mới.

Vậy đặc điểm cụ thể của thị trường Việt Nam ra sao, thưa ông?

Đó là lâu nay chúng ta để lỏng. Bây giờ thiết lập lại thì phải trên cơ sở có hiệu quả và không phát sinh mâu thuẫn, phức tạp mới. Các cơ quan nhà nước đưa ra biện pháp nhưng không được đột ngột quá. Nguyên tắc chung là cấm dùng vàng, ngoại tệ làm phương tiện thanh toán ở thị trường trong nước như thời gian vừa qua.

Thực tế là người dân có nhu cầu chính đáng đang gặp khó khăn trong việc mua ngoại tệ từ ngân hàng?

Đây là điều chúng tôi đã kiến nghị. Cần nghiên cứu để khi các tổ chức kinh tế, người dân có nhu cầu ngoại tệ hợp lý thì các ngân hàng thương mại phải bán cho họ.

Theo ông có cần một chế tài buộc các ngân hàng phải bán ngoại tệ cho người dân có nhu cầu chính đáng?

Trong Pháp lệnh quản lý ngoại hối đã thể hiện rõ điều này. Giờ đây phải thực hiện nghiêm các quy định trong pháp lệnh thì tình hình thị trường ngoại hối dần dần sẽ được cải thiện.

Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền
Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền .

Tránh bài học cũ

Lạm phát 3 tháng đầu năm 2011 đã gần chạm mức Quốc hội đề ra (7%), vậy chúng ta có xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này?

Lạm phát tháng 1, 2 tăng cao. Trong Nghị quyết 11 của Chính phủ đã đưa ra mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô là ưu tiên. Ngay bây giờ đặt vấn đề điều chỉnh mức bao nhiêu thì tôi cho là sớm. Đây là nhiệm vụ khó khăn mà chúng ta phải phấn đấu, làm sao Nghị quyết 11 sớm đi vào cuộc sống.

Ví như, Nghị quyết đặt vấn đề kiểm soát tổng phương tiện thanh toán từ 15- 16%; tăng trưởng tín dụng dưới 20%, cắt giảm đầu tư công… thì phải được thực hiện nghiêm túc. Tránh lặp lại như năm 2010, đầu năm thắt chặt tiền tệ rất quyết liệt nhưng cuối năm lại nới lỏng ra. Chính điều này đã gây ra hệ lụy mà chúng ta đang phải gánh chịu. Ủy ban Kinh tế kiến nghị, giải pháp đưa ra mạnh mẽ nhưng tổ chức thực hiện phải khẩn trương, quyết liệt thì mới hiệu quả.

Chính phủ chủ trương điều hành theo thị trường đối với giá xăng, dầu, điện, vậy mục tiêu kiềm chế lạm phát sẽ càng khó khăn, thưa ông?

Để kiềm chế lạm phát phải thực hiện các giải pháp đồng bộ. Điều này yêu cầu điều hành của Chính phủ cương quyết nhưng phải phù hợp với thực tiễn thị trường trong và ngoài nước. Tôi có niềm tin, với kinh nghiệm điều hành và các nhóm giải pháp đã đưa ra, lạm phát sẽ được kiềm chế trong những tháng tới đây.

Việc cắt giảm đầu tư công không dễ dàng. Bởi trên thực tế nhu cầu đầu tư rất lớn. Nhưng vấn đề là không thể không cắt giảm bởi mục tiêu kiềm chế lạm phát đã được đặt ra. Quan điểm của Ủy ban Kinh tế là, trên cơ sở cân đối nguồn vốn, chúng ta đưa ra chỉ tiêu cho từng ngành, địa phương phải cắt giảm bao nhiêu.

Các công trình, dự án cụ thể để các ngành, địa phương tự cắt giảm. Như vậy sẽ nhanh hơn. Nếu chúng ta chờ rà soát rồi sau đó mới cắt giảm thì chậm”.

Cảm ơn ông.

Hà Nhân (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG